1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Thanh niên nghi dâm ô 2 bé gái ở ngay công viên

(Dân trí) - Thấy nhóm trẻ đang chơi đùa ở công viên không có người lớn canh chừng, một thanh niên 28 tuổi lại bắt chuyện và chơi cùng rồi sau đó được cho là thực hiện hành vi dâm ô khiến 2 bé gái tái mặt, hốt hoảng chạy về nhà.

Ngày 12/4, Công an quận 5, TPHCM cho biết đã bắt đối tượng Lương Tấn Bửu (28 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) để điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái ở công viên.

Thanh niên nghi dâm ô 2 bé gái ở ngay công viên - 1

Công an đưa đối tượng đến hiện trường nơi thực hiện hành vi đồi bại

Thanh niên nghi dâm ô 2 bé gái ở ngay công viên - 2
Người dân tập trung xem công an đưa đối tượng đến hiện trường trong sự bức xúc

Theo cơ quan công an, khoảng 19h30 tối 11/4, nhóm trẻ gồm nhiều bé trai, gái từ 6 đến 10 tuổi ra công viên gần đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5) để chơi đùa. Bửu thấy nhiều em nhỏ chơi cầu trượt không có phụ huynh canh chừng nên lại gần trò chuyện và chơi cùng.

Khi bé D. (8 tuổi, ngụ phường 6) trượt xuống trước thì bị Bửu ôm lại dâm ô bằng tay. Bé D. sợ hãi vùng dậy bỏ chạy về nhà.

Không biết chuyện gì xảy ra, bé N. (ngụ phường 6) cùng 1 bé khác tiếp tục chơi và lúc này Bửu khống chế bé N. để dâm ô khiến em khóc thét, hoảng loạn. Bé N. được bạn chơi cùng la hét, kéo ra khỏi tay Bửu trong sự sợ hãi.

Hai bé gái ngay sau đó đã về nhà báo cho phụ huynh chạy ra xác định được thanh niên này và báo cho cảnh sát.

Thanh niên nghi dâm ô 2 bé gái ở ngay công viên - 3
Đối tượng tại cơ quan công an
Thanh niên nghi dâm ô 2 bé gái ở ngay công viên - 4
Vị trí nơi xảy ra vụ việc

Bửu bị mời làm việc ngay sau đó và khai nhận toàn bộ vụ việc.

Hiện vụ việc tiếp tục làm rõ.

Hồng Điệp