TAND TPHCM kêu gọi chủ mưu giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng ra đầu thú
(Dân trí) - Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, thuê tiếp viên hàng không xách tay từ nước ngoài về Việt Nam và đang bị truy nã.
TAND TPHCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với Hoàng Sỹ Thắng cùng các đồng phạm, bị truy tố về các tội: Vận chuyển trái phép chất ma túy; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm; Chiếm giữ trái phép tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Tòa án đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử từ ngày 17/8 và dự kiến kéo dài đến 12/9 tại trụ sở TAND TPHCM.
Tuy nhiên, trong vụ án có 4 bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã, gồm: Hà Danh Nậm (52 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi) và Trương Thiên Ân (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Một phần tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).
TAND TPHCM kêu gọi các bị cáo trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16 và Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Tòa cũng nêu rõ, nếu các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì được xem là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.
Theo cáo trạng, Hà Danh Nậm được xác định là kẻ chủ mưu. Nậm cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, sau đó đóng gói chung với bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sô-cô-la, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội... nhằm ngụy trang, tránh bị phát hiện. Nậm thuê các tiếp viên hàng không và người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Pháp mang số hàng này về Việt Nam qua đường hàng không hoặc gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
Sau khi ma túy được đưa về Việt Nam, Nậm tiếp tục thuê Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh nhận hàng rồi giao cho người mua theo chỉ đạo. Trong đó, hơn 10kg ma túy do Nậm tổ chức vận chuyển đã bị phát hiện, thu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023. Cơ quan tố tụng xác định Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 17kg ma túy.
Liên quan vụ án, đầu năm 2023, Phạm Anh Khoa sang Campuchia và nhiều lần mua ma túy của một người tên "Út" (chưa rõ lai lịch) để đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Khoa thuê Nguyễn Thế Trân nhận, cất giấu và giao ma túy. Đến ngày 12/7/2023, Khoa tiếp tục thuê Trân giao 5.000 gói "nước vui" cho khách.
Đối với Nguyễn Xuân Hiếu, cáo trạng xác định bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng 6,8kg.
Riêng Trương Thiên Ân, hồ sơ vụ án thể hiện khoảng tháng 10/2022, Phan Huỳnh Nhân biết Ân cùng một người sử dụng tài khoản Telegram tên Huy Vũ (chưa rõ lai lịch) có hoạt động mua bán ma túy nên đã nhiều lần giao dịch để bán lại kiếm lời. Đến ngày 13/12/2022, Nhân tiếp tục mua của Ân nhiều loại ma túy với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.







