1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giữ gần 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định vừa phát hiện tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang y tế không có nguồn gốc. Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm 24.000 khẩu trang tương tự.

Ngày 29/7, lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ phương tiện xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tạm giữ gần 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc - 1
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tạm giữ hơn 70.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Trước đó, lúc 13h30 ngày 27/7, trên quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), Đội QLTT số 1 đã tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải BKS số 51C-655.XX do ông Huỳnh Trần M. (trú xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang đậu đỗ bỏ hàng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện trên phương tiện có vận chuyển 70.500 cái khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa.

Cụ thể gồm: Khẩu trang y tế 3-Layer maedical disposable face mask, số lượng 18.000 cái; khẩu trang y tế hiệu GEMS mask số lượng 50.000 cái; khẩu trang y tế hiệu Mattoma pro số lượng 2.500 cái.

Tạm giữ gần 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc - 2
Lô khẩu trang rất lớn được phát hiện sau dịch Covid-19 tái phát.

Hiện toàn  bộ số khẩu trang nói trên đã bị tạm giữ để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Đà Nẵng, ngày 29/7, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an quận Sơn Trà) phối hợp UBND phường Thọ Quang và Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông Võ Phi Long (SN 1990, quê Quảng Trị) trên đường Nguyễn Phan Vinh (tổ 65 phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Tạm giữ gần 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc - 3

Lực lượng chức năng niêm phong lô hàng 24.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 480 hộp chứa 24.000 khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Ông Long cho biết đây là nhà vợ chồng ông thuê để ở và không có giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ lô hàng.

Trước đó, chiều 28/7, tại ngôi nhà trên Mẹ Suốt (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Kiệt), Đội Quản lý thị trường số 5 cũng phát hiện gần 22.000 khẩu trang y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Phan Thị Hoan (SN 1994, quê Nghệ An) là chủ lô hàng trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng khẩu trang.

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ và niêm phong lô hàng trên.