1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Sau 5 ngày gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, Công an TP Hải Dương (Hải Dương) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Minh Đức.

Liên quan đến vụ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn xảy ra cuối giờ chiều 19/5, tại đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Cơ quan điều tra Công an TP Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Minh Đức (26 tuổi, ở TP Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương - 1

Bị can Vũ Minh Đức (Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương).

Theo Công an tỉnh Hải Dương, lúc 16h40 ngày 19/5, Đức điều khiển ô tô biển số 34A-628.41 lưu thông trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) đã va chạm với xe đạp do N.Đ.M. Q. (10 tuổi, ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) điều khiển đi chiều ngược lại.

Ô tô trên tiếp tục va chạm với xe máy điện do nam thanh niên 17 tuổi, ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương, điều khiển.

Tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương - 2

Chiếc xe gây tai nạn (Ảnh: Hải Ninh).

Chưa dừng lại, xe này tiếp tục va chạm với 2 xe máy do anh Đ.H.N. (51 tuổi, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) và chị Lê Thị Ch. (44 tuổi, ở phường Thanh Bình, TP Hải Dương) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm cho 4 nạn nhân bị thương, 5 phương tiện liên quan hư hỏng.

Tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương - 3

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Ninh).

Cơ quan điều tra xác định Vũ Minh Đức điều khiển ô tô trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn. 

Kết quả giám định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 4 người là 68%. Tổng thiệt hại tài sản của các phương tiện liên quan là hơn 8,7 triệu đồng.