1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Tạm giam đối tượng buôn bán hàng trăm kg mì chính giả

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1986, trú phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi buôn bán hàng giả.

Trước đó ngày 18/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản ký kinh tế và chức vụ (PC 46, Công an Quảng Nam) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm mì chính A-One tại hiệu buôn Hồng Sang (đường Phan Đình Phùng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do bà Phan Thị Bích Hồng làm chủ cơ sở. Lực lượng chức năng phát hiện 363 kg mì chính nhãn hiệu A-One có dấu hiệu bị làm giả gồm 750 gói loại 453,6 gam và 258 gói loại 100g.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng và số mì chính giả đang được Công an đang xử lý. Ảnh: K.T.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng và số mì chính giả đang được Công an đang xử lý. Ảnh: K.T.

Tiến hành điều tra mở rộng, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Ngọc Dũng là đối tượng cung cấp bột ngọt giả A-One cho hiệu buôn này. Theo đó, trong quá trình mua bán, Nguyễn Thanh Sang (SN 1979 là chồng của bà Hồng) liên lạc với Đặng Văn Sang (SN 1977, nhân viên bán hàng của Công ty TNHH TM&DV Dũng Nguyên Phát, do Nguyễn Ngọc Dũng làm giám đốc) để đặt hàng. Đặng Văn Sang sau đó báo lại cho Nguyễn Ngọc Dũng biết số lượng và chủng loại bột ngọt để bán cho Nguyễn Thanh Sang.

Từ đầu tháng 6/2013 đến ngày 18/12/2013, Nguyễn Thanh Sang đã mua bột ngọt A-One giả của Nguyễn Ngọc Dũng và Đặng Văn Sang tổng cộng 16 lần với số tiền hơn 370 triệu đồng. Mỗi gói bột ngọt giả loại 453,6 gam Dũng kiếm lời được 2.000 đồng và loại 100g lời 1.000 đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công Bính