1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Tạm giam chủ quán cà phê bắt giữ, đánh đập “nữ nhân viên xinh đẹp”

(Dân trí) - Công an TP Vĩnh Yên vừa quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trọng Hùng - chủ quán cà phê Gió Đầm - và 3 đối tượng là nhân viên làm việc tại quán, về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Trọng Hùng (SN 1974), Vũ Hồng Quang (SN 1988), Nguyễn Văn Tú (SN 1987) và Đào Văn Quân (SN 1989).

Sự việc bắt đầu từ khi Nguyễn Trọng Hùng mở quán cà phê Gió Đầm ở khu vực Đê Cụt (thuộc phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên). Quán thu hút rất nhiều khách vì có một nữ nhân viên rất xinh đẹp tên là Nguyễn Thị Hương.
 
Tạm giam chủ quán cà phê bắt giữ, đánh đập “nữ nhân viên xinh đẹp” - 1
Chủ quán Hùng (ngoài cùng bên trái) và 3 đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: L.H)

Sau một thời gian làm việc tại quán, Hương và đồng nghiệp là Trương Đình Thi đã cùng một số nhận viên khác bỏ việc. Từ đó lượng khách đến quán cà phê của Hùng giảm hẳn. Cho rằng Hương và Thi lôi kéo nhân viên của quán đi làm ăn chỗ khác, Hùng tìm cách trả thù. 

Khoảng 23 giờ ngày 3/9, Hùng cùng Quang, Tú, Quân (đều là nhân viên làm việc tại quán Gió Đầm) và một số thanh niên khác mang theo dao, mã tấu đi tìm Thi, Hương để trả thù. Khi đến khu vực phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Hùng phát hiện Thi, Hương đang đi trên một chiếc xe máy, Hùng đã bảo bọn đàn em đuổi theo. Phát hiện sự việc, Thi tăng ga bỏ chạy.

Hùng tìm đến nơi trọ của Hương và Thi ở khu hành chính số 2, phường Liên Bảo, gặp anh Trần Mạnh Cường, SN 1993, ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, là cháu gọi Thi bằng chú xuống chơi. Hùng và đồng bọn đã đánh anh Cường đồng thời lệnh cho anh Cường gọi điện thoại kêu Thi về.

Biết nhóm của Hùng đang có mặt ở khu nhà trọ, Thi không về. Đến gần 1 giờ ngày 4/9, Thi quay trở về phòng trọ thì bị Hùng và đồng bọn dùng mã tấu, dao đuổi đánh.

Thi chạy qua cánh đồng, bơi qua ao để trốn thoát. Không bắt được Thi, Hùng cùng đồng bọn tiếp tục quay về phòng trọ đánh đập Cường, đồng thời gọi taxi đến lấy hết tài sản của Thi và Hương tại nhà trọ. Sau đó, cả nhóm dẫn Cường ra cách phòng trọ khoảng 50m để phục bắt Thi và Hương.

2 tiếng sau, Thi lại tìm đường quay trở về phòng trọ, bị nhóm của Hùng bắt được và dùng dao, mã tấu đánh dập, đe doạ và ép Thi dẫn nhóm Hùng đi tìm nơi ở của Hương. Lúc này, Hương đang trú tại nhà trọ của em gái cách đó khoảng 200m, khi Hương mở cửa liền bị nhóm của Hùng đánh tới tấp.

Tiếp đến, cả nhóm Hùng đã dẫn Thi và Hương lên 1 chiếc taxi đưa về quán cà phê Gió Đầm. Tại đây cả nhóm tiến hành đánh đập, tra khảo Thi, Hương về nguyên nhân lôi kéo các nhân viên khác bỏ đi. Đồng thời đe doạ Thi, Hương nếu còn làm ăn ở đất Vĩnh Yên sẽ bị chúng hành xử theo “luật rừng”.

Ngay khi phát hiện sự việc, công an TP Vĩnh Yên đã giải phóng các nạn nhân bị bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại có liên quan đến vụ án này.

Quốc Đô