1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Tài xế xe khách đấm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn khi tránh nhau

Dương Phong

(Dân trí) - Trong quá trình cho xe tránh, vượt qua nhau, 2 tài xế đã xảy ra mâu thuẫn. Long tấn công một nam tài xế khác khiến người này ngã xuống đường, sau đó tử vong.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thanh Long (SN 1967, ngụ quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/8, Long điều khiển xe khách loại 16 chỗ lưu thông theo hướng từ xã Thuận Hà - xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song).

Tài xế xe khách đấm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn khi tránh nhau - 1

Đối tượng Long bị bắt vì hành vi cố ý gây thương tích

Khi đến đường chạy qua thôn Đắk Kual 3 (xã Đắk N’Drung) thì xe của Long gặp xe khách loại 12 chỗ do ông Nguyễn Đình L. (SN 1973, ngụ huyện Đắk Song) điều khiển đi ngược lại.

Trong quá trình cho xe tránh, vượt qua nhau, giữa hai tài xế đã xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện, đối tượng Long đã dùng tay đấm vào mặt tài xế L. khiến nạn nhân ngã ngửa về sau, đầu đập xuống đường, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa ông L. đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào ngày hôm sau.