1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Tài xế xe buýt thông đồng với xe ôm tống tiền phụ xe

(Dân trí) - Lợi dụng nhân viên bán vé xe buýt ngủ say, Dinh lấy cùi vé xe rồi đưa cho 2 người chạy xe ôm. Sau đó, các đối tượng điện thoại yêu cầu anh Dũng đem 20 triệu đồng đến chuộc.

Công an tỉnh Bình Định vừa phối hợp với Công an huyện Phù Cát bắt quả tang 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản gồm: Nguyễn Văn Dinh (33 tuổi, ngụ tại Tiên Hội, Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) là nhân viên lái xe buýt tuyến Phù Cát - Quy Nhơn; Nguyễn Đăng Cường (42 tuổi, ngụ ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) và Đỗ Văn Trương (44 tuổi, ngụ ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) cùng làm nghề xe ôm.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, khoảng tháng 4/2014, lợi dụng anh Phùng Tiến Dũng - nhân viên bán vé xe buýt tuyến Phù Cát – Quy Nhơn ngủ say, Nguyễn Văn Dinh đã lấy cắp cùi vé rồi đưa cho 2 đối tượng chạy xe ôm nói trên.

Sau đó, 2 đối tượng này gọi điện cho anh Dũng bảo ra trước Trung tâm Thương mại Quy Nhơn để chuộc lại cùi vé xe buýt với giá 20 triệu đồng. Anh Dũng đã nhận lời, hẹn địa điểm trao tiền, đồng thời báo cho cơ quan công an.
 
Khi các đối tượng vừa nhận tiền thì lực lượng công an ập đến bắt quả tang ngay tại chỗ.

Doãn Công