Sát hại cha rồi lấy chăn phủ lên thi thể
(Dân trí) - Sau khi dùng dao phát rẫy chém liên tiếp vào người cha, Moong Văn Coóng lấy chăn phủ lên thi thể rồi ngồi bên cạnh.
Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Moong Văn Coóng (34 tuổi, trú tại xã Chiêu Lưu, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Sau khi đi cai nghiện bắt buộc trở về, Coóng vào làm việc tại lán trại của gia đình nằm sâu trong rừng với ông M.V.Đ. (cha ruột của Coóng). Hai cha con thường xuyên uống rượu nên hay cãi vã nhau.

Bị cáo Moong Văn Coóng lĩnh 18 năm tù vì sát hại cha ruột (Ảnh: Vĩnh Khang).
Sáng 5/2, Coóng “súc miệng” bằng nửa cốc rượu và mang cơm nguội ra hâm nhưng ông Đ. không cho dẫn tới hai bên cãi cọ.
Khi em trai Coóng chở gạo đến, người cha nói Coóng mang vào nhưng anh ta từ chối. Ông Đ. mắng con lười nhác liền bị con trai dùng dao phát rẫy chém liên tiếp vào người, tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Moong Văn Coóng lấy chăn đắp lên người cha rồi ngồi bên cạnh.
Sự việc được trình báo đến công an. Moong Văn Coóng sau đó đã đi đầu thú.
Trong quá trình điều tra, do Moong Văn Coóng có biểu hiện tâm lý không bình thường nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với anh ta.
Kết luận của cơ quan giám định pháp y tâm thần cho thấy trước, trong và sau khi gây án, Coóng bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất có thuốc phiện, rối loạn thần di chứng. Tại thời điểm gây án Moong Văn Coóng đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa bị cáo Coóng thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn, hối cải.
Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Moong Văn Coóng 17 năm tù tội Giết người, 1 năm tù tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt chung bị cáo Coóng phải thi hành là 18 năm tù.







