1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Rút súng bắn người đến đòi nợ

(Dân trí) - Do mâu thuẫn cá nhân trong chuyện tiền bạc, một nhóm người tìm đến nhà của Nguyễn Ngọc Trường để đòi nợ. Khi đến nơi, 2 bên gặp nhau và nảy sinh mâu thuẫn, 1 đối tượng trong nhóm của Trường bất ngờ rút súng bắn về phía nhóm đến đòi nợ…

Trước đó, anh Phạm Ngọc Sơn (SN 1996, ở phường Ba Đình); Đỗ Văn Ngọc(SN 1991, ở phường Đông Sơn) và Nguyễn Trọng Thành (SN 1995, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa) đã tìm đến nhà của Nguyễn Ngọc Trường để đòi nợ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Trường.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Trường.

Khi đến khu vực đường Đinh Lễ, phường Lam Sơn, 2 bên gặp nhau và nảy sinh mâu thuẫn, 1 đối tượng trong nhóm của Trường bất ngờ rút súng bắn đạn bi bắn về phía anh Sơn, sau đó đưa súng cho Trường bắn tiếp 2 phát, làm cả 3 anh Sơn, Ngọc và Thành bị thương.

Nhận được thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đã nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến sáng 25/3, Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Trường (SN 1992), ở số nhà 56, đường Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về hành vi cố ý gây thương tích.

Những hung khí thu tại nhà đối tượng.
Những hung khí thu tại nhà đối tượng.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tại nhà riêng của đối tượng này, thu giữ 1 khẩu súng ngắn bắn bi, 2 hộp đạn bi, 37 mác, dao năm, gậy bóng chày (chiều dài từ 0,5 - 1,5m) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận: Khẩu súng bắn đạn bi được đối tượng mua tại cửa khẩu Lạng Sơn với giá 3 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Lê