1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Rút súng bắn chết người làm thuê nghi do mâu thuẫn tiền bạc

(Dân trí) - Trong khi hai bên xảy ra to tiếng, đối tượng bất ngờ rút súng hoa cải mang theo bắn trúng ngực đối phương khiến người này thiệt mạng.

Rút súng hoa cải bắn chết người làm thuê nghi do mâu thuẫn tiền bạc (ảnh minh họa)
Rút súng hoa cải bắn chết người làm thuê nghi do mâu thuẫn tiền bạc (ảnh minh họa)

Thông tin từ xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng chiều nay (5/8), cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng tiếp tục điều tra làm vụ nổ súng bắn chết người tại địa bàn xã.

Nghi phạm được xác định Đỗ Văn Kh. (SN 1986, trú tại thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) và nạn nhân là anh Đỗ Văn Qu. (SN 1984, cùng ở xã Kỳ Sơn).

Theo một số nhân chứng sinh sống gần nhà Kh., vào khoảng 20h ngày 4/8, họ nhìn thấy anh Qu. tìm đến nhà Kh và hai bên gặp nhau ở ngay đầu ngõ. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi cọ, to tiếng và một lúc sau thì nghe có tiếng súng nổ. Mọi người tá hỏa chạy ra đến nơi thì thấy anh Qu. ngã gục dưới đường với vết thương ở ngực. Còn Kh. sau khi gây án đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân cùng người thân nhanh chóng đưa anh Qu. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Qu. đã tử vong trên đường đi.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Kh. vốn kinh doanh vật liệu xây dựng nên có thuê anh Qu. làm lái xe tải chở đất đá nhưng lại nợ tiền công nhiều tháng không chịu thanh toán. Khi số tiền nợ lên tới vài chục triệu anh Qu. bức xúc tìm đến nhà Kh. để đòi nợ. Khi đến đầu ngõ anh Qu. gặp Kh. và trong lúc cả hai xảy ra to tiếng thì Kh. bất ngờ rút súng hoa cải mang theo bắn thẳng vào ngực anh Qu.

Công an huyện Thủy Nguyên sau khi tiếp nhận thông tin đã lập tức đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hải Phòng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nghi phạm Đỗ Văn Kh., sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường đã đến cơ quan công an đầu thú.

An Nhiên