1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Rủ đồng nghiệp đi uống cà phê rồi hiếp dâm

(Dân trí) - Sáng 23/6, Công an TP Mỹ Tho cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 “yêu râu xanh” Nguyễn Thế Thanh và Nguyễn Thanh Phương (đều cùng 21 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Trước đó vào khoảng 22h ngày 21/ 6, Chị Nguyễn Thị T. ( 24 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre) đang là công nhân của Công ty  may Sông Tiền, TP Mỹ Tho đang ở nhà trọ của mình thuộc xã Trung An, ( TP Mỹ Tho) thì Phương (là nhân viên bảo vệ nơi T. đang làm việc - PV) điện thoại  rủ chị T. đi uống cà phê.
 
Lúc đầu chị T. không đồng ý nhưng khi Phương nói có người bạn tên Thanh muốn làm quen nên chị T. đồng ý. Sau đó Phương và Thanh chạy xe máy đến nhà trọ rước chị T. đi uống cà phê.
 
Hai đối tượng hiếp dâm tại cơ quan công an
Hai đối tượng hiếp dâm tại cơ quan công an

Tiếp đó, Phương và Thanh viện lý do là đi rước bạn gái của Thanh ở bên xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho) nên cả 3 cùng nhau chạy xe qua đó. Khi vừa qua cầu Rạch Miễu đến xã Thới Sơn thì Phương và Thanh rẽ vào một khu vườn vắng. Phương dừng xe lại sau đó bỏ đi canh chừng còn Thanh dùng  vật nhọn kề vào cổ chị T. và kêu cởi hết quần áo ra. Do quá hoảng sợ, chị T. năn nỉ nhưng Thanh nói nếu la lên Thanh sẽ giết chết và dùng tay đánh vào bụng và mặt chị T. nhiều lần.

Lúc này chị T. sợ quá nên làm theo lời Thanh. Sau khi Thanh thỏa mãn thú tính thì ra ngoài canh chừng cho Phương hiếp dâm chị T. Chưa dừng lại ở đó Thanh lại tiếp tục quan hệ với nạn nhân lần nữa  rồi mới cho nạn nhân mặc quần áo lại. Trên đường về hăm dọa chị T. không được nói với ai chuyện mới xảy ra. Khi về đến Cầu Rạch Miễu thì Thanh và Phương để chị T. tự về.

Sáng hôm sau, chị T. về nhà kể lại sự việc cho bạn đồng nghiệp sau đó cả hai ra công an trình báo vụ việc, Đến 17h ngày 22/6, Phương và Thanh bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hồng – Minh Giang