1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Ráo riết truy lùng hung thủ bắn chết người nghi trộm chó

(Dân trí) - Nghi ngờ 2 thanh niên trộm chó ở thị xã An Nhơn (Bình Định), một người núp trong ôtô dùng súng hơi bắn khiến một người tử vong, một người bị vỡ gan đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khu vực Kim Châu, phường Bình Định (thị xã An Nhơn), người dân phát hiện nạn nhân Hóa bị bắn tử vong
Khu vực Kim Châu, phường Bình Định (thị xã An Nhơn), người dân phát hiện nạn nhân Hóa bị bắn tử vong

Ngày 22/12, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Định cho biết đang ráo riết truy tìm hung thủ giấu mặt trong ô tô bắn 2 nghi can trộm chó ở thị xã An Nhơn khiến một người chết, một người bị vỡ gan.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Chí Hóa (23 tuổi) và người bị thương vỡ gan là Võ Hoài Nam (22 tuổi, cùng ngụ ở TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, Nam nhập viện trong tình trạng sức khỏe bị trụy mạch, chấn thương vùng lưng. Kết quả chụp CT, anh ta bị vỡ gan phải độ 3, có dị vật cản quang trong thành bụng.

Một số người dân khu vực Kim Châu, cho biết, khoảng 2h sáng 18/12, họ phát hiện một người thanh niên to cao nằm bất động bên lề đường. Nghi nạn nhân đã tử vong nên báo cho công an thị xã An Nhơn đến xử lý vụ việc. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn nhưng đã tử vong trước đó.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định, Hóa bị bắn xuyên vùng lưng gây tràn dịch màng phổi dẫn đến tử vong.

Trong khi đó, người thân chăm sóc nạn nhân anh Nam bệnh viện cho rằng, cả anh Nam và anh Hóa không phải là kẻ trộm chó. Tối 17/12, do cãi nhau với vợ nên anh Nam chở anh Hóa đi chơi, đến sáng thì nghe hung tin. Hóa chết, còn Nam bị thường. Mọi việc sẽ rõ ràng khi Nam bình phục.

Bà L.T.S (ở khu vực Kim Châu), người đầu tiên phát hiện nạn nhân tử vong, kể lại: Sau khi báo công an, mọi người đưa nạn nhân đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn thì gặp Nam, người đi cùng Hóa cũng bị gãy chân, trên người có nhiều vết thâm. “Lúc đó, xe ô tô dí sát họ dùng súng bắn, Hóa ngồi sau hứng hết đạn. Con cầm lái cũng tê tái hết cả người, chạy được một đoạn con tự ngã xe rồi người dân đưa đi viện cấp cứu. Cứ nghĩ Hóa rơi xuống nhưng còn sống rồi chạy thoát được. Ai ngờ đưa vào đây thì đã chết…”chị S kể lại lời Nam nói..

Theo Công an thị xã An Nhơn, có thể do thời gian qua, nạn trộm chó tại địa phương lộng hành, một số người bức xúc nên khi thấy 2 thanh niên nghi trộm chó nên đuổi đánh, trong đó có người dùng súng hơi (loại súng săn bắn) mới xảy ra vụ việc trên.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 18/12, anh Võ Hoài Nam (22 tuổi) dùng xe máy chở Nguyễn Chí Hóa (23 tuổi, cùng ngụ ở TP Quy Nhơn) trên đường tỉnh lộ ĐT 636, khi đến khu vực Kim Châu (phường Bình Định, thị xã An Nhơn) thì bất ngờ bị một ô tô rượt đuổi và dùng súng hơi bắn làm anh Hóa trúng đạn từ phía sau ngã xuống đường chết tại chỗ.

Lúc này, anh Nam tiếp tục chạy đến QL 1A thuộc phường Nhơn Hưng thì bị trúng đạn ngã xuống đường. Sau đó, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã An Nhơn, sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Doãn Công