1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Rạng sáng, dùng thuyền máy chở gỗ lậu

(Dân trí) – Để qua mặt sự kiểm soát của lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc địa phương đã dùng thuyền máy vận chuyển gỗ lậu vào lúc rạng sáng.

Vào lúc 2h sáng 9/4, sau khi nhận được tin báo, tổ kiểm lâm cơ động cùng với lực lượng của Trạm Kiểm lâm Long Đại (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bí mật bao vây hồ thủy lợi Rào Đá (thuộc xã Trường Xuân) và phát hiện thuyền máy chở gỗ từ phía bản Hang Chuồn chạy xuôi về phía đập phụ của hồ cạnh núi Thần Đinh.

Bị áp sát quá bất ngờ, chủ thuyền, chủ gỗ bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 21 phách gỗ táu hơn 1m3 (gỗ nhóm 2), 1 thuyền nhôm gắn máy.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Điều đáng nói, số gỗ lậu nói trên được lâm tặc vận chuyển qua con đường độc đạo, và con đường này phải vượt qua sự kiểm soát của trạm bảo vệ rừng Hang Chuồn (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Đại).

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào lúc 4h ngày 4/4, tại Km1027 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đã đón dừng kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 75H - 3052 do Cao Văn Quyền (SN 1981, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc.

Qua kiểm tra, tổ TTKS đã phát hiện trên xe có chở 9 hộp gỗ (khoảng 5 khối) không có giấy tờ  nguồn gốc hợp pháp.

Hồ Minh – Đặng Tài