1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Quy trình chuyển công tác thầy giáo tạt axít là đúng nhưng chưa hợp tình

(Dân trí) - Ngày 29/3, trao đổi với PV Dân trí xung quanh việc thuyên chuyển thầy giáo Nguyễn Minh Tiên của Phòng GD–ĐT huyện Thanh Bình, ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, quy trình chuyển công tác thầy Minh Tiên là đúng nhưng chưa hợp tình.

Trước dư luận cho rằng thầy giáo Nguyễn Minh Tiên – giáo viên dạy Anh văn tại trường THCS Thanh Bình bức xúc từ việc bị chuyển công tác đột ngột (đến trường THCS Tân Phú) nên đã dẫn đến hành động tạt axit vào người 4 cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Thanh Bình vào ngày 21/3, để làm sáng tỏ nghi vấn này, ngày 25/3 Sở GD – ĐT tỉnh Đồng Tháp lập đoàn kiểm tra lại quy trình chuyển công tác của Phòng GD – ĐT huyện Thanh Bình đối với thầy giáo Minh Tiên. Theo kết quả ban đầu, ông Hồ Văn Thống, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Đối với một công chức việc thuyên chuyển công tác là chuyện bình thường khi tổ chức dựa vào đơn xin chuyển của cán bộ hoặc căn cứ vào năng lực của cán bộ mà tổ chức thuyên chuyển để cán bộ đó có điều kiện phát triển tốt hơn. Tuy nhiên dù trong trường hợp nào trước khi có quyết định thuyên chuyển chính thức thì người quản lí trực tiếp phải có buổi gặp gỡ, trao đổi mọi vấn đề với người được chuyển công tác để hai bên đi đến thống nhất thì mọi việc sẽ không có vấn đề gì xảy ra”.

Quy trình chuyển công tác thầy giáo tạt axít là đúng nhưng chưa hợp tình

Theo lãnh đạo Sở GD -ĐT tỉnh Đồng Tháp, quy trình chuyển công tác của Phòng GD - ĐT huyện Thanh Bình đối với thầy Tiên là đúng nhưng chưa hợp tình

Riêng trường hợp thầy Minh Tiên, ông Thống cho biết thêm: “Sau khi xem xét lại quy trình, việc chuyển công tác của thầy giáo Nguyễn Minh Tiên từ trường THCS Thanh Bình về trường THCS Tân Phú của Phòng GD–ĐT huyện Thanh Bình là đúng quy trình. Về nơi công tác mới thầy Tiên vẫn dạy môn Anh văn, vẫn được Ban giám hiệu mới bố trí công việc bình thường,…Tuy nhiên, trong việc này thì Phòng GD- ĐT huyện Thanh Bình còn thiếu chữ tình. Đúng ra, Phòng phải làm công tác tư tưởng, giải thích với thầy Tiên để thầy ấy hiểu rõ vấn đề rồi sẵn sàng nhận quyết định về trường mới công tác. Nếu làm thêm bước này thì có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn.” Ngoài ra, ông Thống cho biết thêm, có thể từ nỗi ấm ức trong lòng từ việc bị chuyển công tác, cộng với việc 2 tháng sau vợ thầy Tiên bị cách chức Hiệu trưởng trường Mẫu giáo xã Tân Mỹ, chuyển về trường mẫu giáo thị trấn Thanh Bình làm giáo viên nên thầy Tiên có hành động thái quá đến 4 cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện Thanh Bình vào ngày 21/3 vừa qua. Liên quan đến đơn khiếu nại mà thầy Tiên gửi đến Sở GD – ĐT tỉnh Đồng Tháp trước khi sư việc xảy ra, ông Thống cho biết nội dung lá đơn tập trung khiếu nại về những sai phạm của cô Dương Quế Anh – vợ thầy Tiên tại trường mẫu giáo xã Tân Mỹ. Vụ việc này không thuộc thẩm quyển của Sở GD-ĐT tỉnh, tuy nhiên Sở có mời thầy Tiên lên làm việc để giải thích và hướng dẫn thầy Tiên đến UBND huyện Thanh Bình để được xem xét giải quyết khiếu nại. Theo ông Thống cho biết hiện sức khoẻ 4 cán bộ bị thầy Tiên tạt axit vào người đã hồi phục. Riêng hai mắt của thầy giáo Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng trường THCS Thanh Bình (là cán bộ bị nặng nhất) đã nhìn thấy vật ở khoảng cách 7 -8m và các bác sĩ cho biết hai mắt của thầy Chiến sẽ phục hồi tốt. Nguyễn Hành