1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Quen phụ xe điển trai, nữ sinh viên bị hiếp dâm nhiều lần trong đêm

(Dân trí) - Quen nhau qua những lần trò chuyện trên chuyến xe về quê, H. tin tưởng cho chàng phụ xe điển trai số điện thoại của mình. Để rồi sau đó, nữ sinh viên bị chính chàng phụ xe khống chế hiếp dâm nhiều lần.

Ngày 21/3, tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Lê Văn Tài (SN 1993, trú tại xóm 14, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo điều tra, Lê Văn Tài vốn là phụ xe cho một xe khách chạy tuyến TP Vinh - huyện Nghĩa Đàn. Trong thời gian này, Tài có làm quen với nữ sinh Nguyễn Minh H. (SN 1996; quê ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Hiện tại, H. đang theo học tại một trường Cao đẳng trên địa bàn Nghệ An.

Với tài ăn nói khéo léo, sau nhiều lần gặp nhau trên chuyến xe khách, chàng phụ xe điển trai đã nhanh chóng làm quen được với nữ sinh viên năm thứ nhất. Tin tưởng Tài, nên H. đã cho Tài số điện thoại của mình để trò chuyện, nhắn tin.

Đối tượng Lê Văn Tài tại nhà tạm giam công an T.p Vinh.
Đối tượng Lê Văn Tài tại nhà tạm giam công an T.p Vinh.

Khoảng 20h tối 6/3, sau một thời gian quen biết, Tài tìm đến phòng trọ của H. để mời đi chơi sớm nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Tuy nhiên, lúc này đang có bạn đến phòng trọ của mình chơi nên H. đã từ chối lời mời của Tài. Bị từ chối, nhưng Tài vẫn đi ra ngoài rồi gọi điện cho nữ sinh này ra để “nói chuyện”. Dù không muốn nhưng vì Tài gọi điện nhiều lần nên H. đã đi ra để gặp Tài. Vừa ra đến nơi, H. bị Tài nắm tay rồi vẫy một chiếc Taxi ép lên xe đi theo mình.

Hoảng sợ, H. cố gắng vùng vẫy chống cự thì bị Tài tát mạnh vào mặt và đẩy lên xe taxi đến khách sạn Anh Kiệt (phường Đội Cung, T.p Vinh). Sau khi thuê phòng để nghỉ, Tài đã lộ nguyên hình là 1 tên “yêu râu xanh” đồi bại. Hắn dùng vũ lực buộc nạn nhân phải giao cấu với mình 3 lần trong đêm.

Sau khi đã thỏa mãn thú tính và cũng đã thấm mệt, Tài lấy quần áo của H. đem giấu dưới đệm của phòng khách sạn rồi lăn ra ngủ, mặc cho nạn nhân đau đớn tủi nhục.

Khoảng 1h sáng 7/3, khi thấy Tài đã ngủ say, nữ sinh này lén lại lấy điện thoại của đối tượng và nhắn tin kêu cứu đến người bạn cùng phòng trọ của mình. Lập tức, người bạn của H. đã trình báo sự việc đến công an T.p Vinh (Nghệ An) để tìm cách giải cứu.

Nhận được tin báo, một tổ công tác Công an TP Vinh lập tức đến khách sạn trên và giải cứu cho nữ sinh đồng thời tóm gọn chàng phụ xe tại khách sạn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Vinh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy