1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị: Khởi tố vụ án giết vợ và tình địch

(Dân trí) - Ngày 24/8, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và tạm giam 4 tháng đối với Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú tại thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ), để điều tra về hành vi “Giết người”.

Dựa theo những chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Thịnh là nghi phạm chính liên quan đến 2 vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và tại tỉnh Bình Dương.

 

an-mang-7-2ac23

Đối tượng Trần Đình Thịnh bị cơ quan chức năng bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án

Như Dân trí đã thông tin, vào tối 20/8, tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Trần Văn L. (39 tuổi, trú tại thôn Tân Xuân, xã Gio Việt), bị đối tượng dùng dao sát hại. Khi gây án xong, đối tượng nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

 

an-mang-3-875fc

Cơ quan điều tra thu giữ các vật chứng, hung khí gần hiện trường vụ án

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng nói trên, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ. Sáng 21/8, Cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Trần Đình Thịnh khi đối tượng này đang lẩn trốn gần khu vực gây án.

Theo kết luận từ Cơ quan điều tra và lời khai ban đầu của đối tượng Thịnh, vì nghi ngờ vợ mình là chị Quách Thị Th. (SN 1985, quê ở Nga Sơn, Nga Trường, Thanh Hóa) có quan hệ tình cảm với anh L. nên nảy sinh ghen tức và ra tay giết người để “rửa hận”.

 

nguoi-dan1-a76f7

Vụ án mạng khiến dư luận địa phương rất bức xúc

Ngày 19/8, sau khi ra tay giết hại chị Th. tại Bình Dương, Thịnh di chuyển bằng máy bay ra Quảng Trị. Tối 20/8, Thịnh tìm đến nhà anh L. rồi tiếp tục ra tay giết hại anh này.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương để làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Đ. Đức

 

 

 

Quảng Trị: Khởi tố vụ án giết vợ và tình địch - 4