1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

"Phòng chống ma túy là việc xã tắc, nếu coi nhẹ sẽ rất nguy hiểm"

Hải Nam

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ vất vả, khó khăn. Việc vui chơi phải xem nhẹ, việc hưởng thụ phải từ từ, nhưng việc xã tắc phải rất coi trọng.

Ngày 23/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ số 3633 về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam, tại Tây Ninh.

Cục trưởng Cục C04 - Trung tướng Nguyễn Văn Viện - cho biết 8 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo áp lực rất lớn đối với công tác phòng, chống ma túy ở nước ta, trong đó có tuyến biên giới Tây Nam.

Phòng chống ma túy là việc xã tắc, nếu coi nhẹ sẽ rất nguy hiểm - 1

Trung tướng Nguyễn Văn Viện (Ảnh: C04).

Nhiều đối tượng trong nước lợi dụng việc sang Campuchia du lịch, thăm thân, làm ăn, đánh bạc… để móc nối với các đối tượng người nước ngoài thành lập các đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Sau 6 tháng của năm thứ ba thực hiện Phương án 3633, Cục C04 và công an các địa phương trên tuyến Tây Nam đã đấu tranh, khám phá hơn 2.000 vụ, bắt giữ hơn 4.400 đối tượng, thu giữ 40kg heroin; hơn 410kg ma túy tổng hợp; 75kg cần sa; bắt, thanh loại 16 đối tượng truy nã về ma túy; triệt xóa 51 điểm, 4 tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - đề nghị công an các địa phương nhất quán chủ trương, kiên định mục tiêu và kiên trì tổ chức thực hiện phương án 02 của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên 4 tuyến trọng điểm Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam.

Phòng chống ma túy là việc xã tắc, nếu coi nhẹ sẽ rất nguy hiểm - 2

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long (Ảnh: C04).

"Chúng ta phải quản lý tốt nguồn "cầu", phải nắm đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, có phương án quản lý, thì mới giải quyết được nguồn "cung". Nếu không có giải pháp chiến lược, bài bản, sát với tình hình thực tế địa phương thì chặt đường dây này sẽ mọc ra đường dây khác, chặt tụ điểm này sẽ mọc ra tụ điểm khác, phá tụ điểm này sẽ hình thành tụ điểm khác", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chung về mặt nghiệp vụ, phát huy vai trò tư lệnh, đầu tàu, xuyên suốt, tập trung bao quát tình hình, tham mưu để đưa ra các giải pháp, kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện ở địa phương.

Phòng chống ma túy là việc xã tắc, nếu coi nhẹ sẽ rất nguy hiểm - 3

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: C04).

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ vất vả, khó khăn, do vậy, việc vui chơi phải xem nhẹ, việc hưởng thụ phải từ từ, việc xã tắc phải rất coi trọng, việc lo cho dân phải gấp gáp.

"Tôi cho rằng phòng, chống ma túy là việc xã tắc, phải rất coi trọng. Ma túy mà coi nhẹ thì rất nguy hiểm", ông Long nói.