1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phe vé "lộng hành" ở Mỹ Đình trước trận bán kết lượt về AFF Cup

(Dân trí) - Quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) mấy ngày nay thành “chợ đen” mua bán vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 7/12 tới đây. Hàng trăm "phe vé" ngang nhiên hoạt động mà không gặp phải sự ngăn cản nào của cơ quan chức năng.

Cơn sốt vé vào sân xem trận bán kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vẫn không ngừng tăng lên. Số lượng vé mà ban tổ chức bán ra hết nhanh chóng, không đủ đáp ứng nhu cầu vào sân của các cổ động viên.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong buổi sáng hôm nay 5/12, giá vé “chợ đen” tiếp tục được dân phe vé đẩy lên cao ngất ngưởng.

Cảnh phe vé mời chào khách mua vé ở trước cửa sân Mỹ Đình.
Cảnh phe vé mời chào khách mua vé ở trước cửa sân Mỹ Đình.

Theo khảo sát, một cặp vé khán đài C hoặc D được đẩy lên cao tới cả triệu đồng một cặp, trong khi giá gốc chỉ là 150 nghìn/một vé. Trong khi đó những cặp vé khán đài A, B có vị trí quan sát tốt thì giá lên cao đến 2,5 triệu đồng một cặp, thậm chí giá còn cao hơn nếu là chỗ ngồi thật đẹp.

Tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình, hàng trăm người hành nghề "phe vé" ngang nhiên hoạt động mà không gặp phải sự ngăn cấm nào của cơ quan chức năng.


Có cả trăm phe vé hoạt động công khai mà không gặp phải sự ngăn cản của cơ quan chức năng.

Có cả trăm phe vé hoạt động công khai mà không gặp phải sự ngăn cản của cơ quan chức năng.

Dân "phe vé" còn lao cả ra giữa đường chặn ô tô khi thấy có tín hiệu xi nhan vào mua vé. Nhiều phe vé tranh nhau khách dẫn đến chửi bới, cãi nhau.

Nhiều phe vé trong tay cầm cả xấp vé tha hồ rao bán. Những tấm vé này luôn được lấy ra trong những chiếc phong bì được dán cẩn thận. Một phe vé tiết lộ, thời điểm này vẫn chưa phải là đỉnh điểm, giá sẽ còn tăng cao hơn vì số lượng người hâm mộ chưa có vé vào sân vẫn rất lớn. Phần lớn phe vé vẫn đang tìm vé để mua vào, đợi giờ cao điểm bung ra kiếm lời nhiều hơn nữa.

Nhiều phe vé tranh giành khách, mua đi bán lại tiền nong không sòng phẳng dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau.
Nhiều phe vé tranh giành khách, mua đi bán lại tiền nong không sòng phẳng dẫn đến mâu thuẫn, cãi nhau.

Giá vé “chợ đen” lên cao như vậy nhưng không ít người hâm mộ vẫn cắn răng bỏ tiền triệu để mua cho bằng được cặp vé vào sân xem đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Trọng Trinh