1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Phạt tù 2 đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 12/1, Tòa án nhân dân huyện Mường Khương đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Thế Anh và bị cáo Vàng Seo Xóa về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Căn cứ vào cáo trạng của Viện Kiểm sát và lời khai của 2 bị cáo khai nhận trước phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai), Tòa án nhân dân huyện Mường Khương đã quyết định tuyên phạt Phùng Thế Anh 1 năm 8 tháng tù giam và bị cáo Vàng Seo Xóa 1 năm tù giam vì tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Trước đó, đêm ngày 15/7/2020, Phùng Thế Anh (sinh năm 1994) có hộ khẩu thường trú ở tổ 5, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và Vàng Seo Xóa (sinh năm 1990) có hộ khẩu thường trú tại thôn Lùng Cẩu, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai ) tổ chức cho một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép của Tòa án nhân dân huyện Mường Khương tại xã biên giới Tả Gia Khâu (Mường Khương) đã thu hút nhiều người dân tới dự.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trong tuần qua các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 5 đối tượng mãn hạn tù và 10 trường hợp nhập cảnh trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc do cơ quan chức năng Trung Quốc trao trả, đồng thời phát hiện 12 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ phía Trung Quốc vào Việt Nam. Tất cả các đối tượng trên đều được đưa vào cơ sở cách ly của tỉnh theo quy định phòng chống dịch bệnh Cvid -19.