Quảng Trị:

Phát hiện, xử lý hơn 1.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

(Dân trí) - Theo báo cáo của các ngành chức năng tỉnh Quảng Trị, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, các lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện và xử lý 1.843 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và mua bán hàng giả.

Báo cáo trên cho thấy, mặc dù số vụ buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng giả bị phát hiện và xử lý so với thời điểm cùng kỳ năm 2014 đã giảm 70 vụ, nhưng tình hình buôn lậu vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là các địa phương nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389/ĐP các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm đấu tranh có hiệu quả với tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

Phát hiện, xử lý hơn 1.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Chỉ trong 6 tháng, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hàng ngàn vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Bên cạnh đó, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, lực lượng liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nên tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giảm so với trước.

Theo các cơ quan chức năng, đối tượng tham gia buôn lậu và gian lận thương mại chủ yếu là một số thương nhân và cư dân biên giới của 2 nước Việt – Lào; một số đối tượng là người Việt Nam lao động tại Lào xuất – nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và thương nhân ở nội địa chuyên buôn bán hàng hóa từ Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo về nội địa và ngược lại; chủ các phương tiện vận chuyển khách chạy trên tuyến Quốc lộ 9; những người buôn bán nhỏ kết hợp với hàng hóa hợp pháp khác, những người không có việc làm ổn định.

Phát hiện, xử lý hơn 1.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Thuốc lá là mặt hàng được các đối tượng buôn lậu thường xuyên mua bán, vận chuyển vào nội địa để đưa đi tiêu thụ 

Những vụ vi phạm chủ yếu là các hành vi mua, bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ hợp pháp, hàng hóa không xác định được chủ sở hữu và hàng cấm…với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc đấu tranh, phát hiện, xử lý.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng tập trung trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn được đánh giá là “nóng” về hoạt động buôn lậu; luôn coi trọng công tác đấu tranh với việc tăng cường tuyên truyền pháp luật, quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát trên thị trường nội địa, ngăn chặn làm giảm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình thị trường, giá cả.

Kết quả cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2015, các ngành, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý: 1.843 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm 70 vụ so với 6 tháng đầu năm 2014.

Trong đó, so với 6 tháng đầu năm 2014, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu là 1.309 vụ, giảm 211 vụ; gian lận thương mại: 523 vụ, tăng 138 vụ; hàng giả: 11 vụ, tăng 3 vụ.

Lực lượng chống buôn lậu phát hiện, xử lý hàng hóa không hợp pháp 
Lực lượng chống buôn lậu phát hiện, xử lý hàng hóa không hợp pháp 

Những tháng cuối năm 2015, dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo 389/ĐP và các ngành, lực lượng chức năng sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn bán hàng cấm, hàng lậu qua biên giới, trong khu vực biên giới và địa bàn hải quan, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hai bên cánh gà cổng B, trên tuyến Quốc lộ 9 nhằm đấu tranh có hiệu quả việc vận chuyển, buôn lậu, gian lận thương mại.

Đ. Đức