1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Phát hiện xe khách chở gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng phát hiện dưới gầm chiếc xe khách giường nằm gần 1.000 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngày 9/7, phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao vụ xe khách chở số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc cho đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phát hiện xe khách chở gần 1.000 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc - 1
Chiếc xe khách vận chuyển 960 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc bị phát hiện

Trước đó, vào đêm ngày 8/7 rạng sáng 9/7, một tổ công tác của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) đã phát hiện một chiếc xe khách mang BKS 51B – 227.83 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác đã phát hiện có nhiều loại rượu ngoại được đóng thùng chất dưới gầm xe. Tiến hành kiểm đếm, tổ phát hiện tổng cộng 960 chai rượu ngoại chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lúc này, tài xế Nguyễn Khắc Phương (SN 1980, ngụ Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc những chai rượu này. Phương khai được được chủ xe giao chở số hàng này từ tỉnh Kon Tum xuống TP Hồ Chí Minh để giao cho người khách (chưa rõ danh tính) thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Ngay sau đó, hàng hóa và phương tiện được đưa về trụ sở công an để tiếp tục mở rộng, làm rõ theo quy định.

Thúy Diễm