1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phát hiện thêm 2 "kho súng" của 2 phụ nữ Thanh Hóa

Trần Lê

(Dân trí) - Phát hiện Trần Thị Liên có hành vi giao dịch mua bán súng săn, đạn chì, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và thu được lượng lớn đạn cùng các linh kiện.

Ngày 19/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thạch Thành đã điều tra làm rõ và bắt quả tang đối tượng Trần Thị Liên (SN 1979, ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn, đạn chì. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tang vật của Trần Thị Liên, lực lượng công an đã thu giữ hơn 36.000 viên đạn chì (loại đạn súng hơi, súng săn); 1 thước ngắm; 8 lò xo súng; 2 ống ngắm; 36 vòng tròn cao su; 2 đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng.

Phát hiện thêm 2 kho súng của 2 phụ nữ Thanh Hóa - 1

Đối tượng Trần Thị Liên (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra, Công an huyện Thạch Thành đã phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa khám xét nơi ở của Lê Thị Xuân (SN 1990, ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa), thu giữ tại ki ốt và nhà của Xuân 86kg đạn chì (loại đạn súng hơi, súng săn). 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trần Thị Liên đã liên hệ và mua súng săn, đạn chì, các linh kiện súng của Lê Thị Xuân để về bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện.

Sau khi Liên đặt hàng, Xuân sẽ đóng gói và gửi xe khách về Thạch Thành cho Liên.

Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phát hiện thêm 2 kho súng của 2 phụ nữ Thanh Hóa - 2

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đầu tháng 1, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang triệu tập Nguyễn Minh Tú (SN 1998, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đến cơ quan công an để làm việc.

Đồng loạt khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của Tú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng hơi và 846 linh kiện lắp ráp súng, gồm 156 ống ngắm, 110 nòng súng, 14 hộp laser, 69 ống giảm thanh và chi tiết ống giảm thanh, gần 3.000 viên đạn, 100 hộp chân kính ống ngắm cùng nhiều chi tiết, cụm chi tiết và phụ kiện khác…

Theo công an, với số linh kiện trên có thể lắp ráp hoàn chỉnh được khoảng gần 100 khẩu súng săn các loại.

Toàn bộ số súng và linh kiện súng được Nguyễn Minh Tú mua về, cất giấu tại một kho hàng bí mật. Sau đó đối tượng dùng các tài khoản ảo trên mạng xã hội để đăng tải thông tin rao bán, kèm theo cách thức liên lạc và trao đổi bí mật nhằm che giấu sự phát hiện của lực lượng chức năng.