1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử vụ 5 người mang 4 khẩu súng từ Gia Lai xuống Phú Yên

Trung Thi

(Dân trí) - Nhóm 5 đối tượng mang 1 khẩu súng quân dụng và 3 súng hơi từ Gia Lai xuống Phú Yên săn bắn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 4/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo KPă Lơi (55 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), 1 năm 3 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Rơ Ô Vương (33 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Xét xử vụ 5 người mang 4 khẩu súng từ Gia Lai xuống Phú Yên - 1

Các bị cáo KPă Lơi (trái) và Rơ Ô Vương tại tòa (Ảnh: Thế Minh).

Theo hồ sơ vụ án, hơn 30 năm trước, Lơi đi làm trong rừng nhặt được 1 khẩu súng AR-15 và 10 viên đạn mang về cất giấu, sử dụng.

Năm 2020, Lơi mua thêm 10 viên đạn của một người đàn ông (không xác định), rồi sử dụng khẩu súng trên bắn 5 viên đạn. Số đạn còn lại được Lơi cất giấu.

Ngày 8/8/2023, Vương rủ Lơi đi săn. Lơi nhận lời, mang theo súng AR-15 và đạn di chuyển xuống khu vực rừng Bốn Tiếng thuộc xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên để săn bắn thú rừng.

Cùng đi với Lơi có 3 thanh niên khác mang theo 3 khẩu súng hơi, đạn chì.

Ngày 10/8/2023, Lơi cùng 4 người trên mang theo súng di chuyển ở địa phận tỉnh Phú Yên thì bị công an bắt giữ.

mang-sung-xuong-phu-yen_phu-khanh-1

Nhóm người của Lơi bị công an bắt quả tang khi đang tàng trữ vũ khí quân dụng (Ảnh: Phú Khánh).

Kết luận giám định, khẩu súng AR-15 là vũ khí quân dụng, còn 3 khẩu súng hơi, đạn chì là súng săn.

Từ kết quả giám định trên, tòa tuyên án tù đối với Vương và Lơi. Hành vi vận chuyển, sử dụng súng hơi của 3 người còn lại không cấu thành tội phạm.