1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa lậu với giá trị lớn

(Dân trí) - Ngày 16/1, lực lượng chức năng tại huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ hàng lậu với giá trị lên tới cả trăm triệu đồng.

Trước đó, tại thị trấn Lao Bảo, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cùng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, phát hiện 10m3 gỗ quy tròn, do các đối tượng tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo mua từ Lào về Việt Nam để bán lại cho các xưởng chế biến gỗ trên địa bàn.

Số gỗ lậu đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định
Số gỗ lậu đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định

Được biết, số gỗ trên thuộc nhóm 3 đến nhóm 7. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật và phương tiện; đồng thời bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định.

Số gỗ lậu đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lý theo quy định
Thời gian cận Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng huyện Hướng Hóa đã tích cực triển khai kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu hàng hóa

Cùng ngày, lực lượng chức năng huyện này cũng phát hiện 3.600 lon bia hiệu Heineken và trên 1.200 chai bia Corona Extra tại nhà Trương Thị Thúy (khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo). Điều đáng nói, toàn bộ số hàng này đều không có giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc.

Thúy khai nhận, số bia này là của người khác gửi (chưa xác định được danh tính), để chờ vận chuyển về TP Đông Hà tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ số hàng trên để xử lý theo quy định.

Đăng Đức