1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phát hiện nhiều trường hợp mang ngoại tệ trái phép ra nước ngoài

(Dân trí) – Ngày 5/12, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết vừa qua đã phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài mang trái phép hàng chục ngàn USD và ngoại tệ khác ra nước ngoài.

Vụ thứ nhất: Lúc 15h, ngày 12/11/2012, trong khi làm thủ tục xuất cho hành lý của hành khách trên chuyến bay VN550 từ Đà Nẵng đi Hàng Châu - Trung quốc; qua soi máy chiếu và kiểm tra hành lý xách tay của ông Que Sheng Qi (SN 1963, mang hộ chiếu số G27127447, cấp ngày 22/01/2008, địa chỉ: tỉnh Triết Giang, Trung Quốc; quốc tịch Trung Quốc), Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện ông mang theo ngoại tệ gồm: 250 tờ loại 100 USD (tổng cộng 25.000 USD).

Số ngoại tệ này được để trong túi xách tay nhỏ màu đen, không khai báo hải quan. Qua làm việc, ông Que Sheng Qi đã không xuất trình được giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc Đà Nẵng đã trả lại cho ông Que Sheng Qi số tiền trong định mức không phải khai báo hải quan là 5.000 USD; niêm phong, quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với số tiền vượt định mức không khai hải quan là 20.000 USD.

Khách nước ngoài làm thủ tục hải quan tại sân bay quốc tế Đà Nẵng
Khách nước ngoài làm thủ tục hải quan tại sân bay quốc tế Đà Nẵng

Một vụ vi phạm khác được Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện lúc 17h ngày 12/11/2012. Theo đó, trong khi làm thủ tục xuất cho hành lý của hành khách trên chuyến bay VN548 từ Đà Nẵng đi Quảng Châu - Trung quốc; qua soi chiếu, kiểm tra hành lý xách tay của ông Lu Hui Quan (SN 1971, mang hộ chiếu số G39845213, cấp ngày 14/01/2012, quốc tịch Trung Quốc), Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện ông Lu Hui Quan có mang theo ngoại tệ  gồm: 800 tờ loại 100 Yuan, tổng cộng 80.000 Yuan (đồng nhân dân tệ Trung quốc). Số ngoại tệ này được cất trong túi xách tay nhỏ, không khai báo hải quan.

Qua làm việc, ông Lu Hui Quan đã không xuất trình được giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc Đà Nẵng đã trả lại cho ông Lu Hui Quan số tiền trong định mức không phải khai báo hải quan là 31.200 Yuan (tương đương 5.000 USD); niêm phong và quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với số tiền vượt định mức không khai hải quan là 48.800 Yuan.

Một trường hợp mang trái phép ngoại tệ ra nước ngoài khác được phát hiện vào lúc 17h ngày 14/11/2012. Trong khi làm thủ tục xuất cho hành lý của hành khách xuất cảnh chuyến bay VN596 từ Đà Nẵng đi Ma Cao - Trung quốc; qua soi chiếu, kiểm tra hành lý xách tay của ông Gu Hui Jun (SN 1969, mang hộ chiếu số E04024250, cấp ngày 10/10/2012, quốc tịch: Trung Quốc), Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện ông Gu Hui Jun mang theo ngoại tệ gồm: 200 tờ loại 100 USD (tổng cộng: 20.000 USD) Số ngoại tệ này được để trong túi xách tay nhỏ màu đen, không khai báo hải quan.

Ông Gu Hui Jun đã không xuất trình được giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc Đà Nẵng đã trả lại cho ông Gu Hui Jun số tiền trong định mức không phải khai báo hải quan là 5.000 USD; đồng thời niêm phong và quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính đối với số tiền vượt định mức không khai hải quan là 15.000 USD.

Công Bính