1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Phát hiện người đàn ông chết trói trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Thấy hai thanh niên hớt hải bỏ đi, chủ nhà nghỉ tiến hành kiểm tra phòng nghỉ mà 3 người đàn ông đã thuê trước đó thì bàng hoàng phát hiện một người đã chết trong tư thế bị trói chặt tay chân.

Sáng 13/2, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Vũ Thanh T. (SN 1982, trú tại Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), người bị hai đối tượng lạ mặt sát hại trong nhà nghỉ Thúy Vy (tổ 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoàng 14h30 ngày 12/4, một thanh niên (chưa rõ danh tính) đi bộ vào nhà nghỉ Thúy Vy để thuê phòng nghỉ ngơi. Do trước đây thanh niên này thường xuyên thuê phòng nên chủ nhà nghỉ không kiểm tra giấy tờ tùy thân. Sau đó anh T. đi xe máy đến nhà nghỉ và đi vào phòng mà nam thanh niên đã vào trước đó.

Một lúc sau khi anh T. đến, một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) chạy xe máy đến và đi vào căn phòng mà anh T. đang ở. Tuy nhiên chưa đầy 10 phút sau, cả hai thanh niên lạ mặt trên đều bỏ đi.

Thấy thái độ hớt hải chạy ra của hai người khách, chủ nhà nghỉ thấy nghi ngờ nên chạy vào kiểm tra căn phòng ba người đã thuê. Tại đây, chủ nhà nghỉ bàng hoàng phát hiện anh T. nằm ngửa trên giường, hai tay bị trói ra phía sau, hai chân bị buộc chặt và đã tử vong. Theo thông tin từ một cán bộ Viện kiểm sát nhân dân, nạn nhân chết có thể do bị siết cổ.

Được biết anh T. từ Quảng Ngãi vào Đắk Nông thuê mặt bằng để kinh doanh quán cơm ngay trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp, nạn nhân đã có vợ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiến hành điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng.

Dương Phong