1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Truy bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Khi đang bị tạm giữ ở cơ quan công an về hành vi liên quan đến ma túy, đối tượng Trần Nhạc đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Truy bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ - 1

Đối tượng Nhạc (Ảnh công an Quỳnh Lưu cung cấp).

Ngày 22/11, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ của công an huyện này.

Thông tin ban đầu, khoảng 1 tháng trước, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ Trần Nhạc (SN 1996, trú phường Phú Hậu, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế) vì liên quan đến một vụ mua bán ma túy. Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố bị can và tạm giam đối tượng tại Công an huyện này.

Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang chuẩn bị hoàn tất hồ sơ để chuyển Nhạc tới trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, thì vào khoảng 18h30' ngày 21/11, đối tượng Nhạc lợi dụng sơ hở khi cơ quan chức năng kiểm tra nơi giam giữ đã vùng chạy ra khỏi khuôn viên trụ sở, thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Truy bắt đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ - 2

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng Nhạc.

“Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và chỉ đạo 33 xã, thị trấn trên địa bàn truy tìm đối tượng hình sự. Khi bỏ trốn, đối tượng Nhạc có đặc điểm sau: Mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh, nói giọng Huế, cao 1m65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm. Đây là đối tượng hình sự nguy hiểm, không thông thuộc địa bàn nên nhiều khả năng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu”, một cán bộ cho biết.

Công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị nhân dân trong thời gian này cần đề cao cảnh giác, kiểm tra khu vực nhà ở và xung quanh nhà mình xem có đối tượng nào khả nghi có đặc điểm nhận dạng như trên hay không; đồng thời kiểm tra lại tài sản trong gia đình xem có mất mát gì hay không (quần áo, mũ, nón, phương tiện đi lại, đặc biệt là xe máy).

Nếu phát hiện đối tượng đề nghị báo ngay cho lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu theo số điện thoại 0906.287.222 hoặc báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.