1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Phá vụ án ma túy lớn dịp đầu năm mới

(Dân trí) - Sau gần 6 tháng theo dõi mục tiêu, lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng và Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà phá thành công chuyên án ma túy lớn bắt 2 đối tượng cầm đầu cùng gần 10 con nghiện…

Theo hồ sơ vụ án: Đêm ngày 6, rạng ngày 7/2, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng (CSĐT TPVMT) phối hợp Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1976, trú tổ 35, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Võ Thị Kim Oanh (SN 1988, trú tổ 9, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng gần 10 con nghiện trong đường dây buôn bán ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố.
Phá vụ án ma túy lớn dịp đầu năm mới - 1
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu khi bị lực lượng công an bắt tại khách sạn
 
Chiều ngày 8/2, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng (PC 47) cho biết: Vào thời điểm cuối tháng 7 đầu tháng 8/2011 từ nguồn tin các trinh sát nắm được, tại một số quán bar, vũ trường trên địa bàn TP xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng hàng đá và thuốc lắc. Trong đó nổi lên một đối tượng là Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1976, trú tổ 35, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện bất minh, quan hệ với những đối tượng không nghề nghiệp thường ăn chơi ở các quán bar hay karaoke…
 
 
Phá vụ án ma túy lớn dịp đầu năm mới - 2

Các đối tượng trong đường dây bị bắt.

Nhận định khả năng có một đường dây chuyên cung cấp hàng đá, thuốc lắc cho các đối tượng nghiện và một số dân ăn chơi tại các vũ trường Đà Nẵng, giữa tháng 8/2011, chuyên án 194H đã được lãnh đạo PC 47 xác lập. Nguyễn Ngọc Hậu là đối tượng chính được các trinh sát đưa vào “tầm ngắm”.

Sau một thời gian theo dõi đối tượng này, lực lượng trinh sát nhận thấy đối tượng này hoạt động buôn bán ma túy không những trên địa bàn quận Sơn Trà mà trải rộng ra các quận khác trên địa bàn Đà Nẵng. Các trinh sát nhận định đây là đối tượng có “số má” trong lĩnh vực buôn bán ma túy, từng là con nghiện nên y nắm rất rõ các mánh khóe trong việc buôn bán và đối phó với lực lượng công an.
 
Phá vụ án ma túy lớn dịp đầu năm mới - 3
Tang vật vụ án của đối tượng

Đối tượng này đã bị đưa vào tầm ngắm nhưng rất nhiều lần các trinh sát phải tạm hoãn kế hoạch vì y hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, không theo trình tự thời gian, địa điểm nhất định mà liên tục thay đổi, buôn bán một thời gian rồi tạm nghỉ, hoặc khi có “hàng” là y ra ngoài thuê phòng khách sạn để bán ma túy cho các con nghiện qua điện thoại, tránh sự theo dõi của lực lượng công an.

Ngoài ra, khi đến địa bàn mới, Hậu thường làm quen với các thanh, thiếu niên “bản địa” có máu ăn chơi, biến các đối tượng này thành “tai mắt” của mình bằng cách cho tiền hoặc ma túy để sử dụng... nên rất khó khăn cho ban chuyên án.

Nguyễn Ngọc Hậu câu kết với đối tượng Võ Thị Kim Oanh (SN 1988, trú tổ 9, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Oanh cũng là đối tượng nghiện, từng là gái phục vụ ở các quán bar, hiện đang làm tiếp thị bia nên khá từng trải, lại có chồng đang ở trại cai nghiện, lại đang nuôi con nhỏ mới hai tuổi... Hai đối tượng “kết đôi” với nhau và lấy các khách sạn, nhà nghỉ làm nơi thực hiện hành vi mua bán ma túy.

Đêm ngày 6, rạng ngày 7/2, khi Hậu đang thuê phòng khách sạn trên đường Ngô Quyền, tổ chức bán ma túy cho các con nghiện thì bị bắt quả tang...

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng phòng PC 47 kể lại: Vào đêm đó, trong một quán bar trên đường Bạch Đằng, lực lượng trinh sát phát hiện một đối tượng từ trong quán bar này đi ra lấy “kẹo” về chơi. Các trinh sát lập tức bám theo qua đến khu vực ngã 3 Hương Nho (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) thì đối tượng này trực tiếp lấy hàng từ tay của Oanh thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Sau khi khống chế được Oanh, một mũi trinh sát khác ập vào khách sạn V.H. (đường Ngô Quyền), cách nơi Oanh bán ma túy khoảng hơn 100m, các trinh sát tiếp tục khống chế bắt tên Nguyễn Ngọc Hậu khi y đang trú tại đây.

Sau khi tiến hành khám xét kỹ lưỡng từng ngóc ngách của căn phòng, các trinh sát phát hiện 1 cân điện tử, hơn 10g ma túy tổng hợp (loại hàng đá) và 54 viên ma túy tổng hợp (loại thuốc lắc), 8 triệu đồng và nhiều dụng cụ để phân chia và sử dụng trái phép chất ma túy được đối tượng cất trong người và trong phòng khách sạn thuê làm nơi buôn bán ma túy. Trước tang chứng, vật chứng, Nguyễn Ngọc Hậu đã không thể chối cãi được hành vi phạm pháp của mình.

Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng tại tổ 35 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), lực lượng công an còn phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy như đèn khò, bình ga, 1 gói cần sa khoảng 3 lạng, hàng ngàn bao nilon để gói cần sa…

Ngay cả khi đã bị bắt, đối tượng Oanh vẫn liên tục nhận được các cuộc gọi hỏi mua ma túy. Kết quả là lực lượng công an đã bắt thêm nhiều đối tượng nghiện đến mua ma túy của Oanh, thu được 3 viên ma túy tổng hợp.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Hậu là đối tượng buôn bán rất nhiều loại ma túy khác nhau nhưng trong quá trình điều tra, lực lượng phòng chống ma túy của Đà Nẵng đã phối hợp có chiều sâu, thông tin về đối tượng giữa lực lượng của quận Sơn Trà và Phòng CSĐT TPVMT thường xuyên được trao đổi chặt chẽ…

Sau khi vụ án được phá thành công, các đối tượng nghiện được đưa đi cai nghiện còn hai chủ mưu là Nguyễn Ngọc Hậu và Võ Thị Kim Oanh đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 Công Bính