1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng mùa World Cup

Hoàng Quân

(Dân trí) - 90 cán bộ trong ban chuyên án đã đồng loạt thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp với 15 người trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng mùa World Cup - 1

Bùi Minh Đà là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với giao dịch ước tính khoảng 900 tỷ đồng (Ảnh: Văn Vũ).

Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ hình sự 11 người về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Bùi Minh Đà (35 tuổi, ở TP Rạch Giá) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng này.

Phát hiện đường dây sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề với quy mô lớn khi giải bóng đá World Cup 2022 diễn ra, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 18/12, 90 cán bộ trong ban chuyên án đồng loạt thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập 15 người tham gia đường dây đánh bạc.

Phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng mùa World Cup - 2

Những người liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn tại Kiên Giang (Ảnh: Văn Vũ).

Qua khám xét, công an đã thu giữ gần 156 triệu đồng, 17 điện thoại di động, 3 máy tính, nhiều thẻ ATM cùng một số vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc, cá độ bóng đá, lô đề...

Theo cơ quan chức năng, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này hoạt động từ đầu năm đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính khoảng 900 tỷ đồng.