3 người đã tử vong trong vụ ngộ độc rượu ở Kiên Giang

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Chiều 7/11, sau khi ăn nhậu ở đám tang, 14 người đã nhập viện vì ngộ độc rượu. Đến nay, 3 nạn nhân tử vong bước đầu xác định do ngộ độc methanol.

Liên quan đến vụ 14 người cấp cứu sau khi ăn nhậu tại đám tang, 3 người nguy kịch, đến chiều 12/11, đã có thêm một nạn nhân nữa tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi trong vụ việc này lên 3 người.

Theo đó, chiều 12/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang đã bàn giao thi thể bệnh nhân Đ.V.D cho gia đình để lo hậu sự.

3 ngày trước, 2 bệnh nhân khác trong vụ ngộ độc rượu kể trên cũng không qua khỏi. Họ là V. V. V. A. (37 tuổi) và Đ. V. Đ. (29 tuổi, cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Ngoài các nạn nhân kể trên, những người còn lại đã khỏe, được xuất viện.

Sau khi lấy 4 mẫu rượu tại đám tang để xét nghiệm, đến nay cơ quan chức năng xác định có một mẫu chứa hàm lượng methanol vượt mức cho phép. Từ căn cứ này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kiên Giang bước đầu kết luận đây là vụ ngộ độc methanol.

Như Dân trí thông tin, chiều 7/11, sau khi dự đám tang một nạn nhân tử vong nghi do ngộ độc rượu methanol ở huyện An Biên (Kiên Giang), 14 người đã phải nhập viện vì ngộ độc rượu.

5 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc nặng được đưa vào Khoa hồi sức Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã lập tổ công tác để xác minh nguyên nhân, điều tra nguồn gốc số rượu và lấy mẫu kiểm nghiệm.