1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

PCT xã bị khởi tố vì “vòi” tiền doanh nghiệp được… phục chức

(Dân trí) - Sau 10 tháng bị bắt về hành vi lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đầu tháng 7, ông Nguyễn Cảnh Năm (43 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch xã Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) đã được Viện KSND ra quyết định đình chỉ vụ án, trả tự do và phục chức.

Quyết định số 04/QĐ-VKS-P1B của Viện KSND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Quế Sơn phục hồi các quyền lợi đã bị tạm đình chỉ trong thời gian khởi tố đối với ông Nguyễn Cảnh Năm.

Ông Nguyễn Cảnh Năm thời điểm bị bắt
Ông Nguyễn Cảnh Năm thời điểm bị bắt

Do vậy, từ ngày 1/7 vừa qua, ông Nguyễn Cảnh Năm chính thức trở lại làm việc với cương vị cũ là Phó Chủ tịch UBND xã Hương An. Sự việc trên đã làm cho người dân địa phương bức xúc. Nhiều người đã làm thơ, vè rải khắp xã với nội dung bất bình, không chấp nhận lãnh đạo sai phạm nhưng không bị xử lý.
 
Trước đó, ngày 10/9/2012, Dân trí đã đưa tin “Bắt quả tang Phó Chủ tịch xã “vòi” tiền doanh nghiệp”. Theo kết luận điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Quảng Nam, đầu tháng 8/2012, Công ty TNHH MTV Phan Văn Minh (do ông Phan Văn Minh làm giám đốc) thực hiện việc chở đất hoàn thổ tại khu vực khai thác cát trắng theo yêu cầu của UBND huyện Quế Sơn. Công ty Phan Văn Minh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Bé Hà và thuê 5 xe tải tư nhân khác để vận chuyển đất đỏ hoàn thổ. Tất cả các xe tải vận chuyển đất đều có trọng tải dưới 13 tấn.
 
Ngày 8/8/2012, ông Nguyễn Cảnh Năm chỉ đạo công an, cán bộ địa chính của xã chốt chặn, kiểm tra xe vận chuyển trên 13 tấn hoàn thổ của Công ty Phan Văn Minh; yêu cầu ông Phan Văn Minh đến gặp ông Năm làm việc rồi mới cho xe lưu thông. Khi ông Phan Văn Minh đến UBND xã Hương An gặp ông Năm xin cho xe vận chuyển đất hoàn thổ, ông Nguyễn Cảnh Năm đã yêu cầu muốn xe lưu thông phải đưa ông mỗi tháng 30 triệu đồng. Ông Minh đã đưa trước cho ông Năm 10 triệu đồng.
 
Nhận tiền xong, ông Năm hướng dẫn ông Minh làm thủ tục xin phép xe được chở đất hoàn thổ và gửi cho ông ký. Sau đó ông lệnh cho Trưởng Công an xã không cắm chốt chặn xe nữa và công việc vận chuyển đất được “xuôi chèo mát mái”. Chiều ngày 8/9/2012, ông Minh tiếp tục đưa cho ông Năm 20 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Với kết luận trên, sau khi tạm giữ 6 ngày, ngày 17/9/2012 CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Cảnh Năm về tội lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, các quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn. Tuy nhiên, thay vì tạm giam, ông Năm được cho tại ngoại để điều tra.

Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Cảnh Năm của VKSND tỉnh Quảng
Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Cảnh Năm của VKSND tỉnh Quảng Nam

Trước quyết định đình chỉ vụ án của VKSND tỉnh Quảng Nam, một lãnh đạo Phòng PC46 Công an Quảng Nam cho biết, quyết định đình chỉ vụ án của Viện KSND tỉnh Quảng Nam còn quá mập mờ, bị can có tội hay không có tội cũng không thể hiện rõ.

Theo lãnh đạo Phòng PC46, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Cảnh Năm về tội "Lạm quyền hạn trong khi thi hành công vụ" là xâu chuỗi tất cả các yếu tố, những hành vi việc làm sai phạm của ông Năm từ lúc tự ý chốt chặn xe đến việc 2 lần nhận tiền, chứ không chỉ tội danh được lập trong lúc nhận 20 triệu đồng tại quán cà phê Trúc Việt.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn - ông Lê Tấn Trung - cho biết, ông không bình luận gì về sự việc này. Ông nói: “Huyện chỉ chấp hành chỉ đạo của cấp trên trong việc phục hồi chức vụ, quyền lợi chính trị cho ông Năm”. Ông Trung cũng cho rằng việc bắt tạm giam và khởi tố vụ án rồi thả ông Năm cũng do các cơ quan của tỉnh làm chứ huyện không can thiệp.

Công Bính