1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ông Trương Duy Nhất sắp hầu tòa trong vụ giúp Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng”

(Dân trí) - Được mua nhà theo diện công sản để làm Văn phòng đại diện báo Đại đoàn kết, cựu nhà báo Trương Duy Nhất đã chuyển nhượng cho Vũ “nhôm”, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

TAND TP.Hà Nội chuẩn bị đưa bị cáo Trương Duy Nhất (SN 1964, nguyên Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ, báo Đại Đoàn kết) ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Trương Duy Nhất sắp hầu tòa trong vụ giúp Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng” - 1
Bị can Trương Duy Nhất.

Theo cáo trạng, báo Đại Đoàn kết từng đề nghị UBND TP Đà Nẵng cấp hoặc cho thuê một địa điểm thuận lợi trong thành phố làm trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ; giao Trương Duy Nhất liên hệ với chính quyền địa phương về việc này. Báo Đại Đoàn kết không có chủ trương xin mua nhà công sản.

Năm 2003 và 2004, Trương Duy Nhất đã ký 3 văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng xin mua nhà, đất theo diện công sản, không áp dụng hệ số sinh lời với lý do để làm Văn phòng đại diện cho báo.

Sau khi được UBND TP Đà Nẵng đồng ý bán nhà đất số 82 Trần Quốc Toản với giá ưu đãi là hơn 670 triệu cho báo Đại Đoàn kết, Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ để cho Công ty Xây dựng 79 thay thế nộp tiền.

Năm 2011, Công ty Xây dựng 79 đã gỡ bỏ biển hiện và đóng cửa Văn phòng của báo Đại Đoàn kết tại số 82 Trần Quốc Toản. Lúc này, khu đất đang đứng tên vợ của Phan Văn Anh Vũ.

Báo Đại Đoàn kết đã gửi văn bản, yêu cầu Công ty Xây dựng 79 “Khôi phục ngay hiện trạng và trả lại nguyên trạng Văn phòng của Báo”. Đồng thời, Trương Duy Nhất cũng bị chấm dứt hợp đồng lao động phóng viên.

Theo cáo buộc, hành vi xin mua, sau đó ký bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản của Trương Duy Nhất giúp cho Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ mua được nhà, đất công sản không đúng đối tượng nên Trương Duy Nhất đã có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 13 tỷ đồng.

Không xử lý hình sự nguyên Tổng Biên tập báo Đại Đoàn kết

Về trách nhiệm của các ông Lê Quang Trang (nguyên Tổng Biên tập) và ông Bùi Thượng Toản (nguyên Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết), tài liệu điều tra xác định, Ban Biên tập báo Đại đoàn kết chỉ giao nhiệm vụ cho bị can Trương Duy Nhất chịu trách nhiệm liên hệ với UBND TP Đà Nẵng để xin cấp hoặc thuê một địa điểm tại trung tâm thành phố để làm trụ sở văn phòng đại diện, không chỉ đạo việc xin mua nhà công sản để làm trụ sở báo.

Ông Lê Quang Trang và ông Bùi Thượng Toản không nhận được 3 công văn do Trương Duy Nhất ký gửi UBND TP Đà Nẵng để xin mua nhà, đất công sản làm trụ sở Văn phòng đại diện của báo.

Đến ngày 4/10/2004, bị can Trương Duy Nhất báo cáo với lãnh đạo Ban Biên tập báo Đại Đoàn kết về việc mua nhà 82 Trần Quốc Toản không phải bỏ kinh phí mà vẫn có được trụ sở làm việc.

Do tin tưởng vào đề xuất và báo cáo của Trương Duy Nhất nên các ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, xác định Công ty Xây dựng 79 không phải là đơn vị thuộc diện đối tượng được mua nhà, đất công sản. Từ đó, các ông Trang và Toản đã ký quyết định ủy quyền cho Trương Duy Nhất làm các thủ tục để chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản cho Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Hành vi nêu trên của ông Lê Quang Trang và ông Bùi Thượng Toản có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét tính chất, mức độ hành vi của ông Lê Quang Trang, Bùi Thượng Toản nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự là có cơ sở.

Liên quan việc bán nhà, đất công sản trái quy định, 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo khác đã bị xét xử sơ thẩm, hiện đang chờ xử phúc thẩm. Vũ “nhôm” cũng phải nhận tổng hình phạt 30 năm tù trong 4 vụ án khác nhau.

Đối với bị can Trương Duy Nhất, năm 2014, ông Nhất bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng phạt 2 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Tiến Nguyên