1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Ông trùm mang 30 bánh heroin tông cửa ô tô bỏ chạy khi bị vây bắt

(Dân trí) - Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, biết hành vi của mình đã bị bại lộ, Nguyễn Ngọc Ích tông cửa ô tô nhằm chạy thoát nhưng bất thành. Công an thu giữ trên xe ô tô của đối tượng 30 bánh heroin.

Sáng ngày 15/10, trao đổi với PV Dân trí, Trung tá Trần Văn Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 7h cùng ngày, Công an huyện phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Ngọc Ích (SN 1977) và Trần Đình Hợi (SN 1984) cùng trú xóm 3, xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, thu 30 bánh heroin.

Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để lấy lời khai ban đầu.
Đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để lấy lời khai ban đầu.

Trong thời gian qua, Nguyễn Ngọc Ích nổi lên trong giới buôn hàng trắng bởi sự tinh vi, manh động, liều lĩnh và số lượng ma túy tham gia mua bán lớn. Lực lượng chức năng nhận được tin báo, vào sáng ngày 15/10, Hợi và Ích sẽ mang một khối lượng ma túy lớn qua đường biên giới gần cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) về TP Vinh.

Khi chiếc ô tô do Trần Đình Hợi điều khiển lưu thông đến Quốc lộ 46, đoạn qua xã Vân Diên, Nam Đàn (Nghệ An), lực lượng chức năng tổ chức vây bắt. Ô tô dừng, phát hiện hành vi của mình bị bại lộ, Nguyễn Ngọc Ích đạp cửa xe xông ra định bỏ chạy nhưng bị công an khống chế, bắt giữ. Cơ quan chức năng thu giữ trên xe ô tô 30 bánh heroin và một số tang vật có liên quan.

Bước đầu, Nguyễn Ngọc Ích khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào về để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng và hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Hoàng Lam