1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Ông chủ sòng bạc "thủ" 2 khẩu súng phòng thân

(Dân trí) - Thuê căn nhà với giá 3 triệu đồng/ngày, Hồng và Vinh tổ chức đánh bài cào, thu tiền xâu từ 25-140 triệu đồng/ngày. Riêng Hồng luôn "thủ" 2 khẩu súng trong người để tự vệ.

Chiều ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá sòng bạc với hình thức bài cào ăn trực tiếp, tạm giữ 33 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ông chủ sòng bạc thủ 2 khẩu súng phòng thân - 1
Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra

Trước đó vào ngày 3/3, các trinh sát Đội 5 Phòng PC02 bất ngờ kiểm tra ngôi nhà nằm trên đường Đặng Thuỳ Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh. Tại đây, hàng chục con bạc đang hăng máu sát phạt với hình thức bài cào.

Tang vật thu giữ tại sòng bạc là hơn 500 triệu đồng, 1 khẩu súng K59 cùng 6 viên, 1 khẩu súng màu đen (công cụ hỗ trợ) cùng 9 viên đạn số 914-TD, 53 điện thoại di động, 1 ô tô, 25 xe gắn máy…

Qua khai thác, Huỳnh Văn Vinh (36 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Hồng (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là 2 đối tượng cầm đầu, tổ chức sòng bạc trên.

Ngày 21/2, 2 đối tượng này thuê căn nhà trên của Nguyễn Văn Thành (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) với giá 3 triệu đồng/ngày để mở sòng bài cào.

Ông chủ sòng bạc thủ 2 khẩu súng phòng thân - 2
Tang vật vụ việc

Theo công an, sòng bạc này luôn quy tụ 30-50 con bạc tham gia, hoạt động từ 19h đến sáng hôm sau. Mỗi tụ bài đặt tiền từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng.

Nếu nhà cái thắng thì Vinh và Hồng thu tiền xâu từ 50 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng, riêng các con bạc thắng thì sẽ thu tiền xâu là 2% trên số tiền thắng. Trung bình mỗi ngày, Vinh và Hồng thu lợi từ 25 triệu đồng đến 140 triệu đồng.

Về 2 khẩu súng, Hồng khai nhận mua từ một người chưa rõ lai lịch bên Campuchia vào khoảng tháng 11/2019 với giá 5 triệu đồng với mục đích để tự vệ.

Ông chủ sòng bạc thủ 2 khẩu súng phòng thân - 3
2 khẩu súng của đối tượng Hồng

Hiện Phòng PC02 đã tạm giữ hình sự 33 đối tượng (12 người tổ chức đánh bạc, 1 gá bạc, 20 người đánh bạc; 13 người đã có tiền án, tiền sự) để phục vụ công tác điều tra. 

Hoàng Thuận