1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Nửa đêm lẻn vào nhà bóp cổ, cướp tài sản cụ bà 77 tuổi

(Dân trí) - Ghé nhà hỏi thăm đường và xin nước uống, thấy cụ bà đeo đôi bông tai vàng lại ở một mình, nửa đêm Lê Thị Ngừng lẻn vào, dùng vải cột tay, lấy khăn bịt miệng và bóp cổ nạn nhân cướp tài sản.

Lê Thị Ngừng đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”
Lê Thị Ngừng đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”

Ngày 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Ngừng (51 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 3h ngày 25/9/2014, trong lúc cụ Nguyễn Thị N. (77 tuổi, ngụ xã Bình Minh, TP Tây Ninh) đang ngủ say thì Lê Thị Ngừng lẻn vào nhà, dùng vải cột tay, dùng khăn bịt miệng, rồi bóp cổ để cướp đôi bông tai của nạn nhân.

Cụ N. ra sức chống cự và la to cầu cứu. Bà con hàng xóm nghe tiếng la, chạy qua giải cứu. Bị phát hiện, Ngừng bỏ chạy ra cửa sau trốn thoát nhưng đã bị một người đàn ông bắt lại. Khi ánh đèn bật sáng, cụ bà nhận ra Ngừng chính là người phụ nữ từng ghé nhà bà xin nước uống từ 4 ngày trước. Lúc ấy, Ngừng xưng tên là Hồng, bị chồng ngược đãi nên bỏ nhà đi tìm chỗ trọ. Cụ bà không ngờ, người phụ nữ có hoàn cảnh đáng thương đó hiện nguyên hình là kẻ cướp.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Ngừng khai từng có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, hiện đang sống lang thang và làm thuê ở khu vực chợ Long Hoa, huyện Hòa Thành. Trước đó 4 ngày, trên đường đi tìm việc làm Ngừng có ghé nhà cụ N. để hỏi thăm đường và xin nước uống. Thấy cụ bà lớn tuổi nhưng ở nhà một mình, trên người có đeo đôi bông tai vàng nên Ngừng nảy sinh ý định cướp. Chiều 24/9, Ngừng bắt xe buýt lên TP Tây Ninh, sau đó đi bộ vào khu vực nhà cụ N. âm thầm quan sát, nửa đêm lẻn vào nhà cụ N. hành sự thì Ngừng bị hàng xóm phát hiện, bắt giữ.

Quốc Anh