1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nữ tiếp viên karaoke bị chú của người yêu cũ cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Biết H. vừa chia tay cháu của mình, Hưng liền tìm đến quán karaoke gặp H. uy hiếp buộc phải nộp 2 triệu đồng, đồng thời buộc H. phải trả tiền ăn chơi cho Hưng tại quán.

Sáng 3/9, cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An cho biết đã bắt tạm giữ đối tượng Lâm Viễn Hưng (SN 1983, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, cuối tháng 8/2015, Hưng cùng Trần Cua (SN 1991 cùng quê Sóc Trăng) đến quán Karaoke H.T (thuộc khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, TX.Thuận An) hát karaoke và gọi hai tiếp viên của quán ra ngồi chơi. Sau khi hát hò vui vẻ, Hưng buộc H. (một trong hai tiếp viên phục vụ quán karaoke) phải tính tiền.

Trước đó, Hưng lấy cớ do H. chia tay cháu của Hưng nên “bị phạt” 2 triệu đồng nếu không chịu Hưng sẽ quậy phá không cho H. làm việc tại quán karaoke nữa. Lo sợ ảnh hưởng đến công việc nên H. đã đồng ý và đưa trước cho Hưng 1 triệu đồng.

Nắm được điểm yếu của H., Hưng lấn tới buộc H. phải trả tiền ăn chơi vui vẻ cho Hưng tại quán karaoke.

Sau khi nhận được trình báo của chị H., công an thị xã Thuận An đang tạm giữ Lâm Viễn Hưng để điều tra. Qua xác minh của công an thị xã Thuận An, Hưng từng có tiền án cướp giật bị Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ vào tháng 6/2009.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Kiên

phapluat-5cea9