1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT Huế:

Nữ quái chuyên móc túi trong chợ lãnh án tù

(Dân trí) - Nhiều lần bị phạt tù, phạt hành chính về tội ăn trộm nhưng nữ quái Trang vẫn chứng nào tật nấy đi móc túi các người dân trong chợ để chiếm đoạt tiền, điện thoại di động.

Ngày 3/7, TAND TX Hương Trà đã có buổi xét xử lưu động vụ hình sự tại xã Hương Toàn (Hương Trà) đối với bị cáo Nguyễn Thị Trang (SN 1988, trú tại Kiệt 111 Nguyễn Chí Thanh - TP Huế) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND TX Hương Trà, khoảng 7h30 ngày 13/3/2012 Trang cùng Nguyễn Thị Như Ý (cùng trú: Kiệt 111 Nguyễn Chí Thanh - TP Huế) rủ nhau ra chợ Hương Cần (Hương Toàn) để thực hiện trộm cắp tài sản.

Tại chợ Hương Cần, Trang được phân công vào chợ móc túi, còn Ý đứng ngoài cất giữ tài sản khi trộm được. Khi Trang đến hàng bán trứng gia cầm, quan sát thấy chị Nguyễn Thị Điểm (trú tại Hương Toàn) đang trả tiền, lợi dụng lúc chị Điểm sơ hở mất cảnh giác, Trang đi đến bên cạnh và dùng tay móc lấy 900.000 đồng của chị Điểm và đưa ra cho Ý cất giữ. 

Tiếp đến, Trang vào hàng bán mắm, quan sát chị Nguyễn Thị Nhớ đang mua mắm, thấy ở áo chị Nhớ  để lộ ra chiếc điện thoại di động nên Trang dùng tay móc lấy điện thoại nhưng bị chị Nhớ phát hiện và bắt giữ giao cho Công an xã Hương Toàn.

Đông đảo người dân đã đến phiên tòa xem xét xử nữ quái chuyên móc túi Nguyễn Thị Trang
Đông đảo người dân đã đến phiên tòa xem xét xử nữ quái chuyên móc túi Nguyễn Thị Trang

Được biết, năm 2009, Trang trộm cắp tài sản bị CA phường Thuận Lộc (TP Huế) xử phạt hành chính 150.000 đồng. Ngày 9/3/2011, Trang tiếp tục trộm căp tài sản bị TAND TP Huế xử phạt 9 tháng tù giam. Sau khi chấp hành xong án tù, đến ngày 13/3/2012 Trang lại tiếp tục phạm tội.

Căn cứ khoản 1 Điều 138, điểm g, p Điều 46 Bộ luật Hình sự, TAND TX Hương Trà tuyên phạt Nguyễn Thị Trang 10 tháng tù giam.

Đại Dương