Đà Nẵng:

Nữ nhân viên ngân hàng rút quỹ nướng vào số đề

(Dân trí) – Với nhiệm vụ được giao là tiếp nhận tiền để chuyển về chi nhánh, đồng thời lợi dụng việc kiểm soát trong ngân hàng có nhiều kẻ hở, nữ nhân viên ngân quỹ đã rút quỹ ngân hàng hàng trăm triệu đồng để nướng vào số đề.

Ngày 25/9, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngoan (SN 1984, ngụ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) 7 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
 
Bị cáo Nguyễn Thị Ngoan tại phiên tòa ngày 25/9
Bị cáo Nguyễn Thị Ngoan tại phiên tòa ngày 25/9

Theo cáo trạng, tháng 8/2008, Nguyễn Thị Ngoan được tuyển làm nhân viên ngân quỹ cho ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng tại phòng giao dịch Hòa Khánh (quận Liên Chiểu). Đến 6/2011, Ngoan có quyết định được điều chuyển về nhân viên ngân quỹ tại phòng giao dịch quận Sơn Trà.

Hàng ngày, nhiệm vụ của Ngoan là tiếp nhận thùng tiền và tiền tiếp quỹ (nếu có) từ ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng về phòng giao dịch Sơn Trà, thực hiện việc xuất nhập tiền mặt VNĐ và ngoại tệ, tài khoản có giá trị phát sinh trong ngày, cập nhật đối chiếu số liệu khớp đúng trên hệ thống kế toán, kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ thực tế sau đó chọn lọc đóng gói và bỏ vào thùng tiền để vận chuyển về ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng vào cuối ngày.

Như thường lệ, cuối ngày 30/12/2011, Ngoan chuyển thùng tiền của phòng giao dịch Sơn Trà về kho quỹ của SHB Chi nhánh Đà Nẵng để nhập kho theo quy định nhưng khi đến kho quỹ thì Ngoan không ở lại kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ cuối ngày mà để thùng tiền quỹ tại kho quỹ và đi về phòng ở, tắt điện thoại di động.

Các nhân viên tổ ngân quỹ phòng dịch vụ khách hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản về sự vắng mặt của Ngoan và đưa thùng tiền vào kho quỹ theo quy định.

Ngày hôm sau Ngoan vẫn đi làm bình thường và Chi nhánh SHB Đà Nẵng đưa thùng tiền về phòng giao dịch Sơn Trà nhưng nơi đây phát hiện thiếu trên 785 triệu đồng.

Từ tháng 10/2011, Ngoan tham gia đánh đề tại một điểm ghi đề tại chợ Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với số tiền mỗi lần đánh từ  5 trăm ngàn đến 1 triệu đồng và ngày càng đánh số tiền nhiều hơn.

Đến cuối tháng 11/2011, số tiền mà Ngoan đã bị thua trên 50 triệu đồng. Để gỡ lại số tiền bị thua, Ngoan tìm cách lấy tiền từ quỹ của Phòng giao dịch Sơn Trà.

Trong thời gian này, thấy các nhân viên kiểm soát không trực tiếp kiểm đếm tiền mặt tồn quỹ vào cuối ngày nên Ngoan đã lợi dụng sơ hở này để lấy tiền mặt ở quỹ. Từ ngày 3-26/12/2011, Ngoan đã 11 lần thực hiện lấy tiền mặt tồn quỹ của Phòng giao dịch Sơn Trà, mỗi lần lấy ít nhất là 20 triệu, lần nhiều nhất là 120 triệu. Với thủ đoạn này, Ngoan đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 785 triệu đồng để sử dụng vào việc đánh đề và đã bị thua sạch.

Để tránh bị phát hiện, Ngoan không lấy tiền liên tục mà lấy từ 1-3 lần một ngày và lấy tiền mệnh giá lớn bỏ túi xách và báo xin phép ra ngoài với nhiều lý do để đi… đánh đề

Tại phiên tòa, Ngoan đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, ngoài bị phạt 7 năm tù giam, HĐXX cũng buộc Ngoan phải bồi thường toàn bộ số tiền này cho ngân hàng SHB Chi nhánh Đà Nẵng.

Công Bính