1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nổ mìn trong đêm, 3 người thương vong

(Dân trí) - Khi ông Hà, bà Phương vừa ăn cơm xong thì thấy Tuấn mang mìn vào nhà đe dọa cho nổ tung cả nhà. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì mọi người nghe thấy tiếng nổ chát chúa vang lên. Vụ nổ làm Tuấn chết tại chỗ, vợ chồng ông Hà bị thương nặng.

Sáng ngày 13/7, thông tin từ công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu vừa xảy ra một vụ nổ mìn làm một người chết và 2 người người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 19h30’ ngày 12/7, ông Phạm Xuân Hà (SN 1966) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1965, trú tại bản Lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang ăn cơm thì thấy anh Lê Văn Tuấn (SN 1970, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu; Tuấn là anh em cọc chèo với ông Hà) vào nhà và mang theo một quả mìn. Tuấn đe dọa sẽ cho nổ tung cả nhà nên ông Hà và bà Phương hốt hoảng chạy ra.

Nổ mìn trong đêm, 3 người thương vong
Ông Phạm Xuân Hà vừa được phẫu thuật xong đang nằm điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (Ảnh: Doãn Hòa)

Tuy nhiên, khi ông Hà vừa đẩy Tuấn ra khỏi thềm nhà thì Tuấn bất ngờ kích nổ kíp mìn. Sức ép quá lớn từ vụ nổ làm Tuấn tử vong tại chỗ; ông Hà và bà Phương bị thương nặng nằm bất tỉnh. Nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Hà, mọi người chạy sang thì thấy ông Hà và bà Phương người bê bết máu, thi thể của Tuấn văng thành nhiều mảnh.

Ngay sau đó, người nhà đã đưa vợ chồng ông Hà đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên hai người đã được chuyển gấp xuống bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ngay trong đêm để cứu chữa. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Châu Bình và công an huyện Quỳ Châu đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Bác sĩ Lê Văn Dũng - Khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Phạm Xuân Hà nhập viện với tình trạng bị đa chấn thương ở vùng bụng, vỡ ruột và bị cắt cụt một tay trái do sức ép từ mìn. Sau khi phẫu thuật, huyết động bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn phải thở máy. Hiện tại, bà Phương bị chấn thương sọ não và đang được các bác sĩ khoa Thần kinh tiếp tục theo dõi, điều trị.

Được biết, gia đình ông Hà bà Phương có 3 người con, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Theo người nhà của ông Hà, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc thời gian gần đây, giữa con trai ông Hà là anh Phạm Xuân Hiếu (SN 1993) có mâu thuẫn trong việc làm ăn với anh Tuấn. Nhiều lần Tuấn đã đến gia đình ông Hà để đòi nợ và đã từng đưa mìn de dọa.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an huyện Quỳ Châu điều tra, làm rõ.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy