1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm trộm thuê khách sạn để hành nghề liên tỉnh

Hoàng Lam

(Dân trí) - Người đàn ông quê Kon Tum cầm đầu ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh. Đến các địa phương, nhóm này thuê khách sạn ở trong thời gian tìm kiếm con mồi.

Ngày 26/8, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Nhóm trộm thuê khách sạn để hành nghề liên tỉnh - 1

Nhóm trộm cắp liên tỉnh vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ (Ảnh: CANA).

Bước đầu, cơ quan công xác định được kẻ cầm đầu ổ nhóm trộm cắp này là Nông Văn Hùng (SN 1982, trú xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Hùng đã móc nối Trần Văn Hải (SN 1980, trú xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định), Đinh Văn Hưng (SN 1979) và Đậu Minh Mùi (SN 1991), cùng trú xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thực hiện 6 vụ "đột vòm", đục két sắt của các nhà dân ở hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, gây thiệt hại khoảng hơn nửa tỷ đồng.

Nhóm trộm thuê khách sạn để hành nghề liên tỉnh - 2

Công an tổ chức thực nghiệm hiện trường một vụ trộm cho nhóm của Hùng thực hiện tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An (Ảnh: CANA).

Để dễ bề hoạt động, nhóm đối tượng thường đi đến nhiều địa phương, thuê khách sạn ở để thám thính. Sau khi nghiên cứu kỹ sinh hoạt, di chuyển của chủ nhà, nhóm này sẽ lên kế hoạch đột nhập, phá két sắt lấy đi tiền mặt và các tài sản có giá trị.

Mới đây, khi đang di chuyển vào Đồng Tháp để tiếp tục "hành nghề" thì Hùng và đồng bọn bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, thu nhiều tài sản và dụng cụ gây án.

Vụ việc đang được Phòng cảnh sát Hình sự tiếp tục làm rõ.