1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Đối tượng trộm cắp dùng dao, lưỡi sắt uy hiếp công an

Công Bính

(Dân trí) - Có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù, Hùng tiếp tục đi ăn trộm. Khi bị công an truy bắt, đối tượng dùng dao, lưỡi sắt uy hiếp lực lượng chức năng.

Ngày 25/8, Công an huyện Phú Ninh, Quảng Nam đang tiếp tục tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1998, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp dùng dao, lưỡi sắt uy hiếp công an - 1

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (Ảnh: Công an huyện Phú Ninh).

Theo điều tra ban đầu, trong 2 tháng 6 và 7/2022, Nguyễn Quốc Hùng đã trộm cắp gần 190 triệu đồng của nhiều nhà dân ở huyện Phú Ninh.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Ninh xác định đối tượng Nguyễn Quốc Hùng là thủ phạm trộm cắp.

Cuối tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Hùng. Tuy nhiên lúc này đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Đối tượng trộm cắp dùng dao, lưỡi sắt uy hiếp công an - 2

Hung khí của đối tượng để chống đối lực lượng công an (Ảnh: Công an huyện Phú Ninh).

Đến trưa 24/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện Hùng đang lẩn trốn tại phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, các lực lượng phối hợp triển khai vây bắt.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, Hùng đã bỏ chạy, dùng vũ khí tự chế gồm một con dao, lưỡi sắt dài có cán để uy hiếp lực lượng truy đuổi.

Lúc này, đối tượng đột nhập vào nhà dân tại khu vực trên để cố thủ. Sau nhiều giờ vận động và thuyết phục, đến 13h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Hùng.

Theo Công an huyện Phú Ninh, Hùng là đối tượng vừa ra tù và có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của công an huyện.