1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Xóa sổ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp liên tỉnh

An Nhiên

(Dân trí) - Một ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp liên tỉnh vừa bị Công an TP Uông Bí, Quảng Ninh triệt phá. Tại Hải Phòng, một nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp cũng vừa bị bắt.

Xóa sổ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp liên tỉnh - 1

"Đạo chích" Phạm Văn Hưng, đối tượng được xác định đã thực hiện nhiều "phi vụ" trộm cắp tài sản tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an TP Uông Bí sáng nay (8/12), đơn vị đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản vừa bị xóa sổ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong các ngày 11 và 26/11, trên địa bàn một phường thuộc TP Uông Bí đã xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn giống nhau  gây tâm lý hoang mang cho người dân..

Nhận định các vụ trộm trên do một đối tượng gây ra, Công an TP Uông Bí đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Qua công tác phối hợp với các địa bàn giáp ranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã xác định đối tượng tình nghi số 1 là Phạm Văn Hưng, (SN 1987, ở phố Hoàng Lộc, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo dõi mọi di biến động của đối tượng này, sáng ngày 1/12, lực lượng phá án đã phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bắt giữ Hưng khi đối tượng vừa thực hiện "phi vụ" trộm cắp tài sản tại tại một gia đình ở TP Hải Dương và đang di chuyển đến Trạm thu phí cầu Đá Vách (thuộc địa phận thị xã Kinh Môn, cũng thuộc tỉnh Hải Dương).

Xóa sổ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp liên tỉnh - 2

Tang vật các vụ trộm cắp tài sản Hưng thực hiện (ảnh Công an cung cấp)

Qua đấu tranh, khai thác, Công an TP Uông Bí làm rõ, Hưng chính là đối tượng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trong các ngày 11/11 và ngày 26/11/2020 tại 2 gia đình đều trú tại phường Yên Thanh, TP Uông Bí.

Phương thức thủ đoạn của Hưng cũng rất tinh vi, lợi dụng thời gian lúc rạng sáng khi người dân ngủ say, sơ hở trong việc quản lý, bảo vệ tài sản như: quên không khóa cửa phụ, cửa ngách phía sau nhà hoặc các ô thoáng gara ô tô để xe, để sẵn chìa khóa cửa và các loại phương tiện ở phòng bếp, phòng khách... Hưng sẽ mở cửa hoặc dùng bình khò ga mini khò vỡ ô kính cửa sổ, ô thoáng đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản có giá trị sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Hưng cũng khai nhận, quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, Hưng chỉ đi một mình và sử dụng phương tiện là xe ô tô khách di chuyển từ nhà ở TP Hải Dương đến địa điểm gây án.

Từ lời khai của Hưng cùng tài liệu thu thập được, lực lượng phá án còn phối hợp với Công an TP Hạ Long, Công an thị xã Kinh Môn làm rõ 22 đối tượng tiêu thụ là N.H. N (SN 1994) và P.G. Q. (SN 1993), cùng trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long; thu giữ số tài sản gồm xe mô tô, máy tính xách tay, điện thoại di động và một số vật chứng khác mà Hưng đã trộm cắp tại địa bàn Hải Dương.

Hải Phòng: Trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản trộm cắp, 5 đối tượng sa lưới

Xóa sổ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp liên tỉnh - 3

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an (ảnh Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An vừa tạm giữ, tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Trần Trung Toàn (SN 1987) và Hoàng Văn Huấn (SN 1989) về tội trộm cắp tài sản; Nhữ Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Long (SN 1994) và Vũ Văn Công (1991) cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cả 5 đối tượng đều ở Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/10, Công an quận Kiến An nhân được đơn trình báo của anh Phạm Đình Công ( ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc bị mất chiếc xe máy, hiệu Honda Airblade, BKS 17B4-381.45 khi đang để ở khuôn viên Công ty Xây dựng Nội thất Hà Thành ( trụ sở tại phường Quán Trữ) vào trưa cùng ngày.

Qua điều tra, xác minh, Công an quận Kiến An xác định thủ phạm gây án là nhóm đối tượng chuyên nghiệp đã gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản gần đây trên địa bàn quận.

Chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm trộm cắp tài sản này cũng được Công an quận xác lập. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã xác định đối tượng chính trong vụ án là Trần Trung Toàn (đối tượng từng có 4 tiền án, mới ra tù tháng 8/2020 đều về tội trộm cắp tài sản).

 Ngày 13/11, Toàn đã đến trình diện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Kiến An và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình cùng đồng bọn.

Theo đó, vào trưa 28/10, Toàn đi xe máy hiệu Yamaha Jupiter (chưa rõ BKS) đến nhà Hoàng Văn Huấn, rủ Huấn đi trộm cắp tài sản. Huấn đồng ý và lấy 1 chiếc vam phá khóa đưa cho Toàn.

Sau đó, cả hai chở nhau lang thang khắp các tuyến đường từ huyện Tiên Lãng qua huyện An Lão, ra quận Kiến An rình mò chờ người dân sơ hở là ra tay.

Trong quá trình lang thang, đến khu vực Công ty Xây dựng Nội thất Hà Thành cả hai phát hiện phía bên trong có nhiều xe máy không người trông coi nên quyết định hành động. Toàn bảo Huấn đỗ xe bên ngoài cổng, còn bản thân trực tiếp đột nhập vào trong. Sau khi quan sát thấy không có ai qua lại, Toàn đã thực hiện phá khóa chiếc xe máy hiệu Honda Airblade, BKS 17B4-381.45 của anh Công.

Tuy nhiên, do không phá được ổ khóa nên Toàn đành dắt chiếc xe ra cổng. Thấy đồng bọn đã qua cửa an toàn, Huấn điều khiển xe máy hỗ trợ Toàn di chuyển chiếc xe vừa trộm cắp được về thị trấn Tiên Lãng. Tại đây, sau khi đưa vào hàng sửa xe mở khóa, Huấn nhờ Nhữ Văn Hào bán xe được 7 triệu đồng. Huấn cho Hào 500.000 đồng, còn lại chia đều cho Toàn.

Từ lời khai của Toàn và các tài liệu thu thập được, Công an quận Kiến An tiếp tục triệu tập Hoàng Văn Huấn. Tại Cơ quan Công an, Huấn cũng thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên của mình.