1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Nhóm thanh niên "huyết chiến" vì mâu thuẫn tình ái

Trí Thành

(Dân trí) - Do mâu thuẫn tình ái, 2 nhóm thanh niên hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn bằng dao nhọn, đinh, gậy bóng chày khiến người bị thương nặng, kẻ bị khởi tố.

Ngày 3/3, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2001, trú tại khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) về hành vi "Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".

Nhóm thanh niên huyết chiến vì mâu thuẫn tình ái - 1

Nguyễn Thành Đạt tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, bạn của Đạt là Phạm Văn Khái (cùng sinh năm 2001 tuổi, trú tại phường Cộng Hòa) có mâu thuẫn tình ái với anh Lê Mạnh Hùng (sinh năm 2003, trú tại xã Hoàng Tân, cùng thị xã Quảng Yên) nên đã hẹn gặp nhau giải quyết sự việc tại quán xăm hình thuộc khu Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên.

Sau khi thỏa thuận xong, nhóm của Nguyễn Thành Đạt chuẩn bị hung khí gồm đinh ba, đinh hai, dao nhọn và đến gặp Hùng vào 23h ngày 18/2.

Trong nhóm của Hùng còn có Lê Văn Thao (sinh năm 2002, trú tại xã Hoàng Tân); Phạm Tuấn Vũ (sinh năm 1999, trú tại phường Cộng Hòa) và Đàm Quang Long (sinh năm 2005, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên).

Tại đây, hai bên thách thức dẫn đến đánh nhau nhưng chưa có thương tích. Sau khi nhóm của Hùng được Vũ Văn Linh (sinh năm 1998, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) và một số người khác đến hỗ trợ thì nhóm của Đạt bỏ chạy mỗi người một hướng.

Trong quá trình bỏ chạy, Đạt bị Hùng và Linh dùng gậy bóng chày đánh nên đã rút dao bấm cất giấu từ trước đâm liên tiếp vào 2 người này.

Linh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy (TP Hạ Long), tổn hại 61% sức khỏe.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo đội nghiệp vụ, Công an phường Đông Mai và Cộng Hòa phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ nội dung vụ việc và đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, Đạt và những đối tượng liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, lời khai của các đối tượng phù hợp với tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập được.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.