1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm tấn công ở Đắk Lắk: Muốn gây tiếng vang, ảo tưởng ra nước ngoài

Hải Nam

(Dân trí) - Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, các đối tượng trong vụ án phần lớn là người trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng.

Ngày 16/6, tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương Tổ chức, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông tin về vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Thiếu tướng Đức, tính đến hôm nay 16/6, khoảng 50 nghi phạm đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ, bóc gỡ toàn bộ số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc; thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, súng tự chế, dao, vật liệu nổ… 

Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, các đối tượng trong nhóm trên đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần lớn là người trẻ có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng.

Nhóm tấn công ở Đắk Lắk: Muốn gây tiếng vang, ảo tưởng ra nước ngoài - 1

Một trong các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân).

Các đối tượng khai nhận, mục đích tấn công trụ sở xã là nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và công an xã để cướp vũ khí, gây tiếng vang, ảo tưởng được ra nước ngoài.

Vụ tấn công trên đã khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân tử vong.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, trong công tác truy bắt các nghi phạm, lực lượng công an nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tích cực giúp đỡ từ người dân. 

Đồng thời, Thiếu tướng Đức thông tin, bản thân nhân dân cũng thể hiện sự phẫn nộ kịch liệt, lên án hành động tàn ác, dã man của các nghi phạm. Có những nơi, quần chúng nhân dân đã nấu cơm, cung cấp nước uống với mong muốn lực lượng chức năng sớm bắt giữ, xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Nhóm tấn công ở Đắk Lắk: Muốn gây tiếng vang, ảo tưởng ra nước ngoài - 2

Lực lượng truy bắt các đối tượng (Ảnh: Công an nhân dân).

Về sự hy sinh của 2 lãnh đạo xã Ea Ktur và Ea Tiêu, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, dư luận quần chúng đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của họ. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, 2 vị lãnh đạo đã lập tức tới hiện trường và anh dũng hy sinh.

Trước đó, vào rạng sáng 11/6, trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin) bị một nhóm người có trang bị vũ khí tấn công bất ngờ.

Lực lượng chức năng xác định đối tượng Y Thô Ayun (tức Ama Kzruh, 35 tuổi, ở huyện Krông Buk, Đắk Lắk) là một trong những kẻ chủ mưu, khởi xướng vụ tấn công.

Y Thô Ayun đã tuyên truyền, kích động một số người dân ở các buôn làng tham gia gây rối làm mất an ninh trật tự, tấn công 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Nhóm tấn công ở Đắk Lắk: Muốn gây tiếng vang, ảo tưởng ra nước ngoài - 3

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: VTV).

Sau 4 ngày truy quét, các lực lượng chức năng bắt giữ khoảng 50 nghi phạm, giải cứu 2 con tin, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, nhóm đối tượng trên có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. 

"Khi xông vào trụ sở UBND xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp. Họ tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã", ông Xô nói.