1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Nhóm đối tượng “siêu trộm” bị sa lưới

(Dân trí) - Ngày 13/8, Công an TP Đông Hà cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chỉ trong thời gian gần 2 tháng, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 23 vụ trộm cắp, gây bức xúc cho nhiều người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, Cơ quan điều tra liên tục nhận được thông tin trình báo từ phía người dân cho biết, họ thường xuyên bị mất trộm tài sản, chủ yếu là xe máy, xe đạp điện. Qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng Trần Thế Luyến (SN 1995, trú tại phường 5, TP Đông Hà) có nhiều biểu hiện nghi vấn đã gây ra các vụ trộm nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp theo dõi, thu thập thông tin về đối tượng này. Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT đã đưa đối tượng Luyến về trụ sở làm việc. Tại đây, Luyến khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp trên địa bàn.

trom-cap-1-7d4cb

Hai đối tượng Trần Thế Luyến và Võ Văn Đức tại Cơ quan điều tra

Đặc biệt qua lời khai của Luyến, trong quá trình gây án còn có sự tiếp tay của đối tượng Phan Tiến Vững (SN 1999, Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Đây là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản và đang bị công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng truy tìm. Qua thông tin thu thập được từ Luyến, Cơ quan điều tra lên kế hoạch truy xét đối tượng Phan Tiến Vững.

Đến ngày 4/8, Cơ quan điều tra phát hiện đối tượng Vững cùng Võ Văn Đức (SN 1993, trú tại Phường Đông Lễ, TP Đông Hà) đang tiêu thụ một máy tính xách tay. Qua đấu tranh làm rõ, 2 đối tượng này khai nhận đã đột nhập vào nhà chị Trần thị H. G. (trú tại phường Đông Lương, TP Đông Hà) để trộm chiếc máy tính này.

trom-cap-2-f3bd3

Đối tượng Phan Tiến Vững đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý

Tiếp tục đấu tranh, ngoài 7 vụ trộm cắp nói trên, nhóm đối tượng Luyến, Vững, Đức đã từng gây ra 16 vụ trộm cắp khác, chủ yếu là xe máy, xe đạp điện.

Thiếu tá Đoàn Trọng Quỳnh, Đội Trưởng Đội CSĐTTP về TTXH công an TP Đông Hà cho biết, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Công an TP Đông Hà về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân, Phòng CSĐTTP về TTXH đã lên kế hoạch chặt chẽ tấn công trấn áp tội phạm. Đây là vụ án trộm cắp lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn TP Đông Hà. Các đối tượng trộm cắp đều có tiền sử sử dụng chất ma túy. Qúa trình điều tra, thu thập chứng cứ cho thấy, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự bất cẩn, chủ quan của người dân để gây án.

Hiện 2 đối tượng Trần Thế Luyến, Võ Văn Đức đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Riêng đối tượng Phan Tiến Vững đã được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đ. Đức

Nhóm đối tượng “siêu trộm” bị sa lưới - 1