1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm đối tượng bị bắt khi "vượt biên" sang Lào bằng đường tiểu ngạch

Đăng Đức

(Dân trí) - Trong đêm tối, các đối tượng tìm cách "vượt biên" trái phép sang Lào bằng đường sông nhưng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị ngăn chặn, bắt giữ.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện 2 vụ xuất cảnh trái phép sang Lào, bắt giữ 8 đối tượng là người ngoại tỉnh.

Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 16/2, Đội trinh sát đặc nhiệm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nhóm đối tượng bị bắt khi vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch - 1

Các đối tượng men theo bờ suối vượt biên sang Lào vừa bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Võ Viết Ny (SN 1994, trú tại Bình Sơn, Hiệp Đức, Quảng Nam), Đoàn Ánh (SN 1993, trú tại Lộc Hòa, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) và 2 đối tượng Đậu Kim Lộc (SN 1968), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983) cùng trú tại Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An đang men theo bờ suối để "vượt biên" sang Lào.

Trước đó 3 ngày, cũng tại bờ sông Sê Pôn, thuộc khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tổ công tác thuộc Đội trinh sát đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) tuần tra phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Minh (SN 2002), Nguyễn Anh Quân (SN 1989), Nguyễn Danh Đông (SN 1985) và Đỗ Quốc Việt (SN 1975), cùng trú tại Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội đang di chuyển xuống bờ sông Sê Pôn để thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào.

Nhóm đối tượng bị bắt khi vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch - 2

4 đối tượng Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Danh Đông,  Đỗ Quốc Việt đang di chuyển xuống bờ sông Sê Pôn để thực hiện hành vi xuất cảnh trái phép (Ảnh: Mạnh Hùng).

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng trên đều khai nhận hành vi xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Lào để làm ăn, buôn bán.

Hiện BĐBP Quảng Trị đã tiến hành các thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định.