1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh:

Nhóm côn đồ tung chưởng giết người lĩnh án

(Dân trí) – Khoảng 11h ngày 23/8/2010, ông Nông Văn Viên (42 tuổi) ngụ thôn 4, xã Đăng Hà, (Bù Đăng, Bình Phước) tổ chức nhậu tại nhà. Đến 15h cùng ngày, Hứa Văn Liêm và Nguyễn Khương Duy (21 tuổi, người cùng xã) cũng đến góp vui.

Sau khi “xử” hết 2 két bia, Nông Hồng Khải (19 tuổi, con ông Viên) và Nông Văn Thắng (19 tuổi) đi mua bia tiếp. Trong lúc này, do có sẵn men trong người, giữa ông Nông Văn Hiện (35 tuổi, em ruột ông Viên) với Duy và Liêm có nảy sinh mâu thuẫn,  hai bên lời qua tiếng lại.

Thấy Liêm cự cãi với chú mình, Nông Hồng Định (21 tuổi, con ông Viên) đấm 2 cái vào mặt Duy khiến Liêm và Duy sợ chạy ra ngõ.

Vừa lúc đó, Khải và Thắng đi mua bia về, thấy Định đuổi theo Duy và la: “Chặn lại đánh nó”, lúc này Duy chạy đến ruộng nước thì bị ngã. Ngay lập tức, cả ba tên Khải, Thắng và Định cùng nhào đánh Duy. Tên Thắng cũng cầm cây củi đánh mạnh một cái vào gáy làm Duy bất tỉnh và chết sau đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27/7, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ án cũng như cân nhắc từ những tình tiết giảm nhẹ như: Khải và Thắng là người chưa thành niên, lại ra đầu thú, nhận thức về pháp luật còn hạn chế…., TANDTC tại TP.HCM đã tuyên phạt: Nông Hồng Định, Nông Văn Thắng mỗi tên (8 năm tù), Nông Văn Khải (7 năm tù) cùng về tội “Giết người”.

Tần Hồng Cơ