1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang

Nhóm bị can nguy hiểm lấy vật nhọn khoét tường trốn khỏi trại giam

(Dân trí) - Các bị can Minh, Hân, Quân và Tuấn đang bị tạm giam (trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang) để điều tra về các tội giết người và mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhóm bị can đã thông đồng, dùng vật nhọn thay nhau khoét tường, trốn khỏi buồng giam.

Sáng 6/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 04 bị cáo gồm: Nguyễn Duy Minh (SN 1978; ngụ phường 1, quận 5, TP HCM) mức án 5 năm tù, Nguyễn Văn Hân (SN 1994; ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) 4 năm 6 tháng tù, Trần Quốc Quân (SN 1979; ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 4 năm tù và Cao Minh Tuấn (SN 1987; ngụ thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) 5 năm tù với cùng tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.

Nhóm bị can nguy hiểm lấy vật nhọn khoét tường trốn khỏi trại giam - 1

04 bị cáo: Minh, Quân, Hân và Tuấn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Minh và Quân phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Tuấn và Hân cùng phạm các tội giết người, được Trại tạm giam bố trí ở chung 1 buồng giam vào đầu tháng 11/2018.

Trong lúc đang chờ điều tra, truy tố và xét xử, Minh đã bàn bạc rủ Toàn, Hân và Quân tìm cách trốn khỏi trại giam thì cả bọn cùng đồng ý.

Sau đó, Hân phát hiện trên tường có 01 ốc vít bằng kim loại nên gỡ xuống mài dẹp rồi cùng với 03 bị cáo còn lại thay phiên nhau khoét tường gần trên trần nhà. Để tránh bị phát hiện, Quân dùng cơm ăn hằng ngày bịt vào lỗ thủng và lấy kem đánh răng thoa lên mặt ngoài ngụy trang.

Thế nhưng, sau thời gian đục phá thấy không hiệu quả nên Quân nản chí không làm nữa.

Khi Minh và Hân tiếp tục đục phá tường lấy ra 4 viên gạch thì phát hiện bên trong có thanh sắt nhỏ nên Hân dùng tay bẻ gãy thanh sắt này đưa cho Quân đem mài nhọn 1 đầu để có thêm dụng cụ tiếp tục khoét tường.

Để thực hiện kế hoạch vượt trại tạm giam, các đối tượng chọn thời gian từ 8h đến 10h30 hàng ngày hoặc từ 22h đến 2h sáng hôm sau để đục tường.

Trong thời gian Quân đục phá tường thì Minh đăng ký mua 1 thùng xốp để đựng gạch và dùng chai có pha nước muối phun vào tường cho dễ thực hiện hơn.

Sau hơn tháng miệt mài đục phá, đến ngày 4/12/2018, Quân thông báo cho cả nhóm cùng trốn ra khỏi buồng giam.

Vào khuya 5/12/2018, 4 đối tượng lấy mùng, mền xé ra đan thành dây, mắc lên tường trèo ra khỏi buồng giam. Trong đó Minh, Quân và Hân trèo rào trại Tạm giam trốn thoát ra ngoài. Còn Tuấn chưa kịp thoát đã bị Cảnh sát bảo vệ phát hiện bắt giữ.

Tuy nhiên chỉ sau 1 ngày bỏ trốn, Minh, Hân bị Công an bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại An Giang. Đến 9/12/2018, Quân đến Công an phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để đầu thú sau khi hay tin 2 bạn tù của mình đã bị bắt giữ.

Trước đó, 04 bị can này đã lần lượt bị đưa ra xét xử về các tội giết người và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng hình phạt 62 năm tù. Trong đó Minh lãnh 20 năm tù và Quân lãnh 10 năm tù về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Hân lãnh 12 năm tù và Tuấn lãnh 20 năm tù về tội giết người.

Nguyễn Hành