1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Nhờ thầy giải bùa cho con gái, mất oan hơn 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Bà P.T. T (thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất) tin rằng con gái bị người khác yểm bùa dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ nên nhờ một người hàng xóm tìm thầy gỡ bùa cho con gái. Từ sự cả tin này, bà T. bị người hàng xóm lừa mất hơn 3 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, bà P.T.T có một người con gái tên N. Khi lo hôn sự cho cô con gái duy nhất của mình chẳng được bao lâu thì năm 2014 vợ chồng N. xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” sắp phải li dị. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân của sự đổ bể cuộc hôn nhân này là do có người yểm bùa, bà T. cả tin điều này và tìm thầy gỡ bùa cho con gái.

Biết được bà T. đang có nhu cầu tìm thầy gỡ bùa nên một người hàng xóm với bà T. tên là Dư Thị Thu Trang (43 tuổi) nảy sinh ý định lừa gạt để chiếm đoạt tài sản. Khi đó, Trang kêu bà T. đưa hình ảnh của vợ chồng cô N. để tìm thấy gỡ bùa, giúp vợ chồng sống hòa thuận lại với nhau, đồng thời Trang cũng không quên kêu bà T. đưa tiền để mời thầy, mỗi lần từ 2 - 3 triệu đồng, có khi vài chục triệu đồng.

Khi nhận tiền của bà T., Trang không mời thầy bùa nào mà chỉ dùng số tiền chi xài vào việc cá nhân. Mãi đến khi cô N. có quyết định ly hôn của tòa án thì bà T. mới biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo Trang đến cơ quan công an. Theo đó, tính từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2015, bà Trang đã lừa chiếm đoạt của bà T. trên 3 tỉ đồng.

Xung quanh sự việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dư Thị Thu Trang (43 tuổi, ngụ TT.Sóc Sơn, H.Hòn Đất, Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Nguyễn Hành